Bụi mịn tấn công, bệnh nhân nhập viện tăng mạnh

22/12/2025 - 06:20

PNO - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, giai đoạn giao mùa với sự thay đổi thời tiết đột ngột, kết hợp ô nhiễm không khí, khiến cơ thể dễ suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp phát triển và lây lan trong cộng đồng.

Đau rát họng khi đi giữa “sương mù”

Những ngày qua, TPHCM như phủ một lớp màn mờ đục kéo dài, tầm nhìn hạn chế, nhất là thời điểm sáng sớm đến gần trưa. Theo ứng dụng quan trắc không khí Air Visual (thuộc Tổ chức IQAir, Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TPHCM nhiều lần ở mức không lành mạnh, với chỉ số AQI (Chỉ số chất lượng không khí) lên đến hơn 150. Có những thời điểm nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được ở mức 64 µg/m3, cao gấp khoảng 12 lần giá trị hướng dẫn trung bình năm của Tổ chức Y tế thế giới.

Bầu trời TPHCM mờ đục vào những buổi sáng do ô nhiềm không khí
Bầu trời TPHCM mờ đục vào những buổi sáng do ô nhiễm không khí

Anh Trần Hoàng Khôi (32 tuổi, ở phường Phú Lâm) cho biết khoảng 1 tuần nay, hơn 6g sáng, anh đưa con đi học, nhiều đoạn đường khó quan sát từ xa. “Tôi nghĩ thời tiết lạnh có sương mù, nhưng nhiều ngày đi làm, tôi không đeo khẩu trang thì cảm giác đau rát cổ họng. Bây giờ ra đường, tôi luôn nhắc vợ, con phải mang khẩu trang và súc họng vì khả năng đây là mù khô do không khí ô nhiễm” - anh nói.

Mấy ngày nay, chị Phan Thị Dung và con gái 6 tuổi ngụ phường An Đông, đều mang khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 mẹ con đều bị ho khan, cảm thấy khô cổ mặc dù thường xuyên uống nước. Chị cho biết: “Gần đây, từ sáng tới trưa đều thấy khói bụi dày đặc, chạy xe cách một ngã tư đã thấy lớp khói bụi phủ trắng. Tôi đã trang bị kỹ cho con nhưng con vẫn đau họng, nóng sốt. Đưa con đi khám, bác sĩ nói bị viêm họng, phải uống thuốc và súc họng bằng nước muối nhiều lần”.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lâm Huyền Trân - Phó chủ tịch Hội Tai Mũi Họng TPHCM - Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố môi trường ô nhiễm và sự khởi phát cũng như mức độ nặng của viêm mũi dị ứng.

Các chất ô nhiễm như PM2.5, PM10, SO₂, NO₂, khói thuốc lá, ô nhiễm từ giao thông, công trình, cùng với sự thay đổi khí hậu làm tăng mật độ phấn hoa, đã được chứng minh có mối liên hệ mật thiết với viêm mũi dị ứng. Khi kết hợp với biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy phản ứng viêm và làm trầm trọng các triệu chứng dị ứng đường hô hấp. Vì vậy, người dân cần vệ sinh mũi xoang, sử dụng thiết bị lọc không khí và lựa chọn thuốc điều trị phù hợp.

Nhiều người nhầm lẫn bệnh tai mũi họng do ô nhiễm với cảm cúm

Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM - nhiều người lầm tưởng lớp không khí mờ buổi sáng là sương tự nhiên, nhưng thực chất đó là bụi mịn ô nhiễm. Đáng lo ngại, trong bụi mịn có thể lẫn kim loại nặng, khi hít phải nguy cơ viêm mũi xoang, viêm đường hô hấp và viêm họng tăng lên đáng kể. Nếu viêm nhiễm kéo dài, nguy cơ dẫn đến ung thư vùng tai mũi họng và đường hô hấp.

“Việc tiếp xúc thường xuyên với nồng độ bụi mịn cao có thể gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, làm suy giảm chức năng phổi và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm” - bác sĩ Quang Minh nói thêm.

Thời gian gần đây, bệnh tai mũi họng như viêm mũi xoang, viêm họng, viêm thanh quản gia tăng rõ rệt tại các đô thị lớn. Riêng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.200 lượt khám, cao điểm có thể lên đến 2.000 bệnh nhân. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân nhầm lẫn bệnh tai mũi họng do ô nhiễm với cảm cúm thông thường, khi có dấu hiệu bệnh đa số mua thuốc tự điều trị, đến khi uống thuốc hoài không khỏi mới đến bệnh viện.

Nếu mắc cảm cúm thông thường, người bệnh có thể bị ho, sổ mũi, chảy mũi, viêm kết mạc, các triệu chứng này kéo dài từ 2-3 ngày và có thể tự thuyên giảm khi được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu người bệnh thường nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng, ho khan hoặc khàn tiếng kéo dài trên 3 ngày, nặng hơn ho đàm xanh hoặc vàng, đau đầu vùng xoang, sốt kéo dài, thì phải tới cơ sở y tế để khám vì khả năng mắc bệnh tai mũi họng cao.

Bác sĩ Lê Trần Quang Minh lưu ý: “Bệnh tai mũi họng không phải là bệnh nhẹ uống thuốc 1, 2 ngày là khỏi. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị, dùng thuốc sai cách gây lờn thuốc, tổn thương niêm mạc và làm bệnh kéo dài. Nhất là với trẻ em, phụ huynh không tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ”.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế thời gian ở ngoài trời. Đặc biệt vào sáng sớm và gần trưa khi lớp “sương mù” tích tụ nhiều nhất. Người có bệnh hô hấp, trẻ nhỏ và người già nên tránh hoạt động gắng sức ngoài trời và cân nhắc đeo khẩu trang lọc bụi đạt chuẩn khi ra đường.

Lo ngại bụi mịn, nhưng đừng bỏ qua các bệnh về hô hấp

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hương - Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết, ngoài không khí ô nhiễm, các tác nhân gây bệnh liên quan đường hô hấp bao gồm cả vi rút, vi khuẩn.

Thời điểm này, người dân cần lưu ý với bệnh cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Đây là bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền.
Tốt nhất, mọi người nên tiêm vắc xin ngừa cúm, bởi đây là giải pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Một mũi vắc xin hiện nay chỉ khoảng 360.000 đồng, nhưng có hiệu quả ngừa bệnh rất tốt. Trường hợp một người mắc cúm nặng, hoặc viêm phổi phải nhập viện, chi phí điều trị cao hơn rất nhiều lần.

Bên cạnh đó, cần đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, cơ sở y tế hoặc khu vực đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không khạc nhổ bừa bãi, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc cúm hoặc có triệu chứng nghi ngờ. Khi bị ho, sốt, sổ mũi, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân không nên tự ý xét nghiệm hay mua thuốc điều trị. Việc đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để tránh biến chứng nguy hiểm.

Phạm An - Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI