Thế giới vẫn đang trên đà tăng nhiệt độ thảm khốc - 2,6 độ C

14/11/2025 - 07:15

PNO - Lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đã đạt mức cao kỷ lục, trong khi nhiều quốc gia làm quá ít để ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Chỉ có 100 quốc gia đệ trình kế hoạch cắt giảm khí thải nhiên liệu hóa thạch tại hội nghị COP năm nay, trong khi những kế hoạch cắt giảm được đệ trình là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu - Ảnh: Luke Sharrett.
Chỉ có 100 quốc gia đệ trình kế hoạch cắt giảm khí thải nhiên liệu hóa thạch tại hội nghị COP30 năm nay, trong khi những kế hoạch cắt giảm được đệ trình là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu - Ảnh: Luke Sharrett.

Theo 2 báo cáo lớn của các tổ chức về khí hậu, thế giới vẫn đang trên đà chứng kiến ​​mức tăng nhiệt độ thảm khốc 2,60C, vì các quốc gia chưa đưa ra những cam kết đủ mạnh mẽ về khí hậu, trong khi lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đã đạt mức cao kỷ lục.

Theo cập nhật của Climate Action Tracker, các kế hoạch cắt giảm khí thải mới của các chính phủ được đệ trình tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 diễn ra tại Brazil, đã không giúp ngăn chặn được tình trạng nóng lên toàn cầu nguy hiểm trong năm thứ tư liên tiếp.

Hiện nay, thế giới được dự đoán sẽ nóng lên 2,6oC so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này - mức tăng nhiệt độ tương tự như dự báo vào năm ngoái.

Mức độ nóng lên này dễ dàng vượt qua ngưỡng quy định trong hiệp định khí hậu Paris mà mọi quốc gia đều đồng ý, và sẽ đẩy thế giới vào một kỷ nguyên thảm khốc mới với thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn nghiêm trọng.

"Nhiệt độ tăng ở mức 2,6oC đồng nghĩa với một thảm họa toàn cầu" - Bill Hare, Giám đốc điều hành của Climate Analytics, cho biết nhiệt độ này có thể dẫn đến sự sụp đổ của các dòng hải lưu quan trọng ở Đại Tây Dương, sự biến mất của các rạn san hô, sự suy thoái lâu dài của các tảng băng và sự biến đổi rừng mưa Amazon thành thảo nguyên.

Thế giới đã nóng lên khoảng 1,3oC, kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp do nạn phá rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch, tình trạng này đã gây ra những cơn bão dữ dội, cháy rừng, hạn hán và nhiều thiên tai khác.

Theo thỏa thuận Paris được ký kết năm 2016, các quốc gia có nghĩa vụ phải định kỳ cập nhật kế hoạch cắt giảm khí thải của mình, với các bản đóng góp do các quốc gia tự quyết định (NDC) mới dự kiến ​​sẽ được đệ trình tại vòng đàm phán về khí hậu của Liên hiệp quốc hiện đang diễn ra tại Belém, Brazil.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 100 quốc gia thực hiện điều này, với mức cắt giảm được dự kiến ​​là không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI