Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đối mặt tình trạng nghiêm trọng vì dịch bệnh 2019-nCoV

12/02/2020 - 10:03

PNO - Bí thư Đảng Cộng sản thành phố Hoàng Cương gần tâm dịch Vũ Hán cho biết đô thị 1 triệu dân đang đối mặt với tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng và thiếu nguồn cung cấp y tế.

Thành phố Hoàng Cương (Huanggang) nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc gần Vũ Hán, đã ghi nhận số người chết vì chủng virus corona mới cao thứ hai sau Vũ Hán.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước vào tối ngày 11/2, Bí thư Liu Xuerong cho biết thành phố đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus ở cả đô thị và khu vực nông thôn.

Bí thư Liu Xuerong phát biểu trên bản tin của Đài truyền hình Nhà nước về tình hình dịch bệnh tại Hoàng Cương.
Bí thư Liu Xuerong phát biểu trên bản tin của Đài truyền hình Nhà nước về tình hình dịch bệnh tại Hoàng Cương.

Ông Liu nói: "Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở thành phố của chúng tôi vẫn còn rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ nắm bắt thời kỳ cửa sổ quan trọng, tăng cường sự chủ động trong công việc và kiên quyết giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh".

Hoàng Cương đã ghi nhận 2.332 trường hợp mắc bệnh và 52 trường hợp tử vong vào nửa đêm ngày 10/2. Tuy nhiên, sau 4 cuộc điều tra "toàn diện" để tìm ra những người có triệu chứng nhiễm bệnh, chính quyền địa phương đã phát hiện có 13.000 người có dấu hiệu sốt và cần được theo dõi thêm.

Thành phố Hoàng Cương hiện cũng đang ở trong tình trạng phong tỏa và thực hiện chiến dịch điều tra toàn diện để phát hiện ca nhiễm bệnh.
Thành phố Hoàng Cương hiện cũng đang ở trong tình trạng phong tỏa và thực hiện chiến dịch điều tra toàn diện để phát hiện ca nhiễm bệnh.

Số người tử vong do dịch coronavirus tại Trung Quốc đã nhảy vọt lên 1.016 trên toàn quốc vào sáng thứ Ba 11/2, với 108 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ, bao gồm 103 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc.

Nhiều câu hỏi vẫn còn chưa rõ về nguồn gốc của virus, được cho là xuất phát từ một khu chợ hoang dã ở thành phố trung tâm Vũ Hán vào tháng 12/2019, và lây lan từ người sang người bởi những giọt nước từ ho hoặc hắt hơi.

Linh La (Theo CNA, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI