Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ chuẩn bị khả năng nối lại tấn công quân sự

17/05/2026 - 07:01

PNO - Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn với Iran khi Mỹ được cho là đang “chuẩn bị kỹ lưỡng” cho khả năng nối lại các chiến dịch quân sự nếu đàm phán hòa bình thất bại.

Trump đã đăng video do AI tạo ra trên tài khoản Truth Social của mình.
Ông Trump đăng video do AI tạo ra trên tài khoản Truth Social của mình - Ảnh: X

Ngày 16/5, ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social một đoạn video mô phỏng cảnh ông ra lệnh bắn hạ máy bay mang cờ Iran. Trong video, ông nói: “Được rồi, chúng tôi đã khóa mục tiêu. Khai hỏa - bùm!”, trước khi một tàu chiến Mỹ khai hỏa vào mục tiêu trên không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran, gọi đây là một “thỏa thuận không thể chấp nhận”.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng tối 15/5, ông nhấn mạnh Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề cho Iran nhưng vẫn “kiềm chế” với một số mục tiêu chiến lược.

“Chúng tôi đã đánh họ mạnh đến mức khó tin. Chúng tôi để nguyên các cây cầu của họ, để lại hệ thống điện của họ. Nhưng chúng tôi có thể đánh sập tất cả chỉ trong 2 ngày” - ông Trump tuyên bố.

Theo các chuyên gia an ninh, hiện nguy cơ xung đột leo thang là hoàn toàn có thật. Jon Hoffman, chuyên gia chính sách quốc phòng, nhận định Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng leo thang quân sự mới.

“Tôi tin chắc các công tác chuẩn bị đang được tiến hành. Ông Trump không hề nhượng bộ các yêu cầu cứng rắn của mình, trong khi Iran cũng không muốn từ bỏ các đòn bẩy chiến lược” - Hoffman nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng xác nhận trước Quốc hội rằng Lầu Năm Góc đã xây dựng các phương án leo thang nếu cần thiết.

“Chúng tôi có kế hoạch tiến lên nếu cần. Chúng tôi cũng có kế hoạch rút lui nếu cần” - ông Hegseth phát biểu.

Theo tờ The New York Times, Mỹ đang thực hiện “các bước chuẩn bị chặt chẽ” cho khả năng nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, thậm chí có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Một số quan chức Trung Đông cho biết các kịch bản đang được xem xét bao gồm các đợt ném bom quy mô lớn.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông cùng nhiều khí tài không quân và hải quân. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush vẫn hoạt động trong khu vực sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford rút khỏi Trung Đông.

Ông Trump cũng nhiều lần nhắc đến khả năng phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, bao gồm các kho uranium làm giàu sâu dưới lòng đất mà Mỹ từng không kích trước đây.

Ngoài ra, ông tiết lộ Mỹ từng cân nhắc đánh vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran - nhưng chưa phá hủy hoàn toàn hạ tầng dầu khí.

“Chúng tôi đã đánh vào đảo Kharg, gần như mọi thứ ngoại trừ hệ thống xuất dầu. Chúng tôi vẫn để lại đường ống, đề phòng cần thiết” - ông nói.

Trong khi đó, Iran cũng phát tín hiệu đáp trả. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, Ebrahim Azizi, tuyên bố Tehran đã chuẩn bị kế hoạch kiểm soát giao thông tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới. Theo ông, Iran có thể đóng cửa hoàn toàn tuyến hàng hải này với các tàu có liên hệ với Mỹ.

Chiến dịch quân sự mang tên “Epic Fury” kéo dài 40 ngày trước khi tạm ngừng bắn hôm 8/4. Ông Trump cho biết quyết định đình chiến được đưa ra theo đề nghị trung gian của Pakistan.

Dù vậy, Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định quân đội nước này đã “xóa sổ” phần lớn năng lực tên lửa và hải quân Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Tehran vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa và bệ phóng còn nguyên vẹn.

Trọng Trí (theo Ny Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI