Hàng ngàn người ra đường xem nhà sư robot Hàn Quốc mặc áo cà sa đi diễu hành

17/05/2026 - 10:38

PNO - Hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại khu phố cổ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc để theo dõi màn diễu hành đặc biệt của các nhà sư robot.

Hình ảnh các nhà sư robot nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi về sự giao thoa giữa tín ngưỡng và trí tuệ nhân tạo tại châu Á hiện đại - Ảnh: Euronews
Hình ảnh các nhà sư robot nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi về sự giao thoa giữa tín ngưỡng và trí tuệ nhân tạo tại châu Á hiện đại - Ảnh: Euronews

Màn diễu hành đèn lồng đặc biệt trước lễ Phật đản tại khu phố cổ Seoul (Hàn Quốc) với tâm điểm là 4 nhà sư robot khoác áo cà sa truyền thống xuất hiện giữa đoàn rước rực rỡ ánh sáng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện diễn ra tại quận Jongno District, nơi nổi tiếng với các cung điện, đền chùa và những tuyến phố mang đậm dấu ấn lịch sử Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham gia lễ rước đèn thường niên. Gần 100.000 chiếc đèn lồng hoa sen thủ công được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh kéo dài qua nhiều tuyến phố trung tâm.

Điểm gây chú ý nhất của lễ hội năm nay là sự xuất hiện của 4 robot mang tên Gabi, Seokga, Mohee và Nisa. Các robot mặc trang phục tu sĩ truyền thống, di chuyển giữa đoàn nghệ sĩ biểu diễn, vũ công và hàng dài đèn lồng đầy màu sắc.

Nhiều người dân đứng kín hai bên đường để ghi hình và cổ vũ khi các nhà sư robot đi qua những cổng thành cổ của Seoul. Không ít du khách tỏ ra thích thú trước sự kết hợp giữa tín ngưỡng lâu đời và công nghệ hiện đại.

Theo giới chức Phật giáo Hàn Quốc, các robot này sẽ đóng vai trò nhà sư danh dự trong mùa lễ Phật đản năm nay. Dự án được xem là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hình ảnh Phật giáo nhằm thu hút giới trẻ trong bối cảnh xã hội ngày càng gắn chặt với công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Clip nhà sư robot diễu hành trước lễ Phật đản tại khu phố cổ Seoul

Trước đó, robot Gabi đã tham gia nghi lễ xuất gia tượng trưng tại Jogyesa Temple ở trung tâm Seoul. Trong nghi thức này, robot được lập trình để tuân theo các nguyên tắc Phật giáo được điều chỉnh phù hợp với thời đại mới.

Các nhà tổ chức cho biết ý tưởng này cũng phản ánh thực tế số lượng tăng ni tại Hàn Quốc đang giảm dần, trong khi AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống thường nhật.

Trong gần 40 phút diễu hành, dòng người liên tục reo hò và giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc các nhà sư robot bước dưới ánh đèn lồng rực rỡ. Hình ảnh độc đáo này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm tại Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.

Nhật Minh (theo AOL, Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI