Thái Lan và Malaysia tiếp tục gồng mình đối phó dịch COVID-19 lây lan diện rộng

23/05/2021 - 07:20

PNO - Tình hình dịch bệnh tiếp tục tăng nhanh tại Bangkok với 28 cụm nhiễm và sáu công trường xây dựng đang được giám sát chặt chẽ. Malaysia ghi nhận hơn 6.000 trường hợp mắc mới COVID-19 hàng ngày trong 4 ngày qua.

Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Mới đây, chính quyền địa phương đã ghi nhận hơn 1.000 công nhân tại một công trường ở Laksi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cho đến nay Bangkok đã phát hiện 28 cụm lây nhiễm và 6 công trường xây dựng đang được giám sát chặt chẽ.

Cụ thể, Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA) đã xét nghiệm COVID-19 cho 1.667 công nhân ở Laksi và phát hiện 1.107 ca dương tính. Khoảng 80% công nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 là người nước ngoài, 36 người trong số họ đã bị nhiễm biến thể của Ấn Độ. Hiện, các công nhân tại công trường đã bị cấm di chuyển.

Trong ngày 22/5, Bộ Y tế Thái Lan cũng báo cáo 24 trường hợp tử vong và 3.052 người mắc mới COVID-19, nâng tổng số người chết tại đây lên 759 và 126.118 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Người dân Malaysia chờ đợi để nhận vắc-xin COVID-19.
Người dân Malaysia chờ đợi để  tiêm vắc-xin COVID-19

Tương tự Thái Lan, Malaysia cũng hứng chịu đợt tái bùng phát dịch nặng nề kể từ đầu tháng 5. Trong ngày hôm qua, Malaysia đã ghi nhận 6.320 ca mắc mới COVID-19, ngày thứ tư liên tiếp báo cáo số ca nhiễm hàng ngày vượt quá 6.000 người.

Sự gia tăng đột biến các trường hợp dương tính COVID-19 đã thúc đẩy hàng loạt lời kêu gọi chính phủ Malaysia ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, đại diện các nhóm công nghiệp đã gặp Thủ tướng Muhyiddin Yassin, phản đối việc phong tỏa, với lý do lo ngại tác động lên nền kinh tế.

Trong cuộc họp báo ngày 22/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cho biết cho biết chính phủ quyết định không ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc vì muốn cân bằng giữa lợi ích sức khỏe và sinh kế của người dân. Trong đợt phong tỏa đầu tiên vào tháng 3/2020, nền kinh tế Malaysia đã hứng chịu thiệt hại 2,4 tỷ ringgit (580 triệu USD) mỗi ngày.

Thay vì phong tỏa, chính phủ Malaysia sẽ mở rộng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, buộc các trung tâm thương mại, nhà hàng và chợ rút ngắn thời gian hoạt động mỗi ngày từ 16 tiếng xuống còn 12 tiếng. Các phương tiện giao thông công cộng sẽ phải cắt giảm một nửa công suất, trong khi 80% công chức và 40% nhân viên trong các doanh nghiệp tư nhân được yêu cầu làm việc tại nhà.

Minh Hương (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI