Thái Lan có hơn 90 ca tử vong trong một ngày

10/07/2021 - 19:37

PNO - Các quốc gia châu Á tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong kỷ lục trong làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch COVID-19.

Ngày 10/7, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan công bố 90 trường hợp tử vong và 9.326 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Trong số tử vong, 47 người là nam giới, ở độ tuổi từ 26 đến 98, với độ tuổi trung bình là 67.

Về ca nhiễm, 9.134 trường hợp xuất phát từ cộng đồng và 192 trường hợp lây nhiễm giữa các tù nhân. Bangkok đứng đầu với 3.191 ca nhiễm trong lúc thủ đô này vẫn đang thực hiện phong tỏa.

Nhân viên y tế dùng xe đẩy tay để di chuyển một phụ nữ lớn tuổi đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 nằm trong chợ đồ tươi Mahanak ở Bangkok
Nhân viên y tế dùng xe đẩy tay để di chuyển một phụ nữ lớn tuổi đến địa điểm xét nghiệm COVID-19 nằm trong chợ đồ tươi Mahanak ở Bangkok

Cùng ngày, Malaysia báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp với 9.353 ca.

Hơn một nửa số ca mắc mới đến từ khu vực Thung lũng Klang với 4.277 ca ở Selangor và 1.398 ca ở Kuala Lumpur.  Bộ Y tế Malaysia cho biết, sự gia tăng các ca bệnh mới ở Thung lũng Klang là do sàng lọc có mục tiêu tại các khu vực đông dân và nhà máy. Tính đến sáng 10/7, Malaysia báo cáo tổng cộng 827.191 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Philippines ghi nhận 5.675 ca nhiễm mới hôm nay, 10/7, nâng tổng số ca COVID-19 lên 1.467.119. Số người chết tăng lên 25.816 người sau khi có thêm 96 bệnh nhân qua đời trong 24 giờ qua.

Hàn Quốc tiếp tục phá kỷ lục số ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong ngày thứ ba liên tiếp, khi các quan chức chuẩn bị thực thi các hạn chế xã hội mạnh nhất ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận từ ngày 12/7.

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/7
Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/7

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, hơn 1.000 trong số 1.378 trường hợp nhiễm mới là từ thủ đô Seoul và các tỉnh Gyeonggi, Incheon gần đó.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc cho đến nay là 166.722, với 2.038 ca tử vong. Khoảng 11% trong dân số 52 triệu người của Hàn Quốc đã hoàn thành đầy đủ việc chủng ngừa COVID-19, cùng khoảng 30% đã tiêm một liều vắc xin.

Trong khi đó, Indonesia đang cạn kiệt oxy giữa làn sóng lây nhiễm mới, buộc chính phủ tìm kiếm nguồn cung cấp khẩn cấp từ các quốc gia khác, bao gồm Singapore và Trung Quốc.

Tại một bệnh viện ở Yogyakarta, miền trung Java, 63 bệnh nhân COVID-19 đã chết trong một ngày - 33 người trong số họ thiệt mạng vì thiếu oxy.

Luhut Binsar Pandjaitan - Bộ trưởng phụ trách ứng phó với đại dịch của Indonesia - cho biết, một lô hàng gồm hơn 1.000 bình oxy, máy nén khí, máy thở và các thiết bị y tế khác từ Singapore đã đến Indonesia hôm thứ Sáu 9/10. Dự kiến lô hàng tiếp theo là 1.000 máy thở từ Úc.

Người chờ đến lượt nạp đầy bình dưỡng khí tại một trạm sạc ôxy ở Jakarta, Indonesia hôm 9/7
Người chờ đến lượt nạp đầy bình dưỡng khí tại một trạm sạc oxy ở Jakarta, Indonesia hôm 9/7

Bên cạnh đó, Indonesia có kế hoạch mua 36.000 tấn oxy và 10.000 máy nén khí - thiết bị tạo ra oxy - từ nước láng giềng Singapore.

Quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới đã báo cáo hơn 2,4 triệu ca nhiễm và 64.631 trường hợp tử vong do COVID-19. Những con số này có thể thấp hơn thực tế, do khả năng xét nghiệm và truy vết kém.

Linh La (theo CNA, Yonhap, AP, Bangkok Post, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI