Taliban cho phép chồng đánh vợ, miễn là không bị gãy xương hoặc để lại vết thương hở

02/03/2026 - 11:40

PNO - Taliban ban hành sắc lệnh hà khắc, cho phép chồng đánh vợ nếu không gây gãy xương hoặc để lại vết thương hở hay vết bầm tím rõ rệt.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021 quyền của phụ nữ Afghanistan liên tục bị thu hẹp.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, quyền của phụ nữ Afghanistan liên tục bị thu hẹp.

Hợp pháp hóa bạo lực gia đình

Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã ban hành một sắc lệnh mới gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Quy định này cho phép đàn ông đánh vợ với điều kiện không làm gãy xương hoặc để lại vết thương hở, đồng thời quy định án tử hình cho nhiều hành vi bị coi là trái với luật Hồi giáo Sharia.

Theo truyền thông quốc tế, sắc lệnh được ban hành từ tháng trước nhưng chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi bị rò rỉ tới tổ chức nhân quyền Afghanistan Rawadari - đơn vị đã công bố bản gốc bằng tiếng Pashto.

Theo nội dung sắc lệnh, nếu một người chồng đánh vợ quá nặng đến mức gây gãy xương, tạo vết thương hở hoặc để lại vết bầm tím rõ rệt, và người vợ kháng cáo lên tòa, người chồng có thể bị phạt 15 ngày tù. Tuy nhiên, nếu hành vi bạo lực không để lại những dấu hiệu trên, người chồng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sắc lệnh cũng cho phép người cha trừng phạt con cái vì những lý do như không cầu nguyện. Giáo viên nếu đánh học sinh đến mức gãy xương sẽ bị buộc thôi việc.

Bà Mahbouba Seraj - một nhà hoạt động nhân quyền tại Kabul - cho biết: “Đàn ông có toàn quyền cai trị phụ nữ. Lời của họ là luật”.

Mahbouba Sera cảnh báo rằng, các quy định mới sẽ khiến phụ nữ gần như không còn khả năng tìm kiếm công lý, đặc biệt trong bối cảnh họ bị cấm rời khỏi nhà nếu không có người giám hộ nam đi cùng.

Theo cách diễn giải luật Sharia hiện hành tại Afghanistan, lời khai của phụ nữ chỉ có giá trị bằng một nửa so với nam giới, làm gia tăng rào cản pháp lý đối với nạn nhân bạo lực.

Đàn áp phụ nữ và mở rộng án tử hình

Sắc lệnh cũng tăng cường trừng phạt đối với những người bất đồng chính kiến. Bất kỳ ai xúc phạm thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada có thể bị 39 roi và 1 năm tù giam. Những người “làm nhục quan chức cấp cao” có thể bị phạt 6 tháng tù và 20 roi.

Đáng chú ý, án tử hình có thể được áp dụng đối với nhiều tội danh, bao gồm truyền bá học thuyết “trái với Hồi giáo”, trộm cắp, đồng tính luyến ái, dị giáo hoặc các hành vi tình dục khác...

Giới hoạt động lo ngại rằng cách định nghĩa mơ hồ về “người Hồi giáo” trong sắc lệnh có thể tạo điều kiện để đàn áp phụ nữ. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nhận định sắc lệnh này đã “hợp pháp hóa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, quyền của phụ nữ Afghanistan liên tục bị thu hẹp. Phụ nữ bị cấm làm hầu hết các công việc ngoài gia đình, trong khi hàng triệu trẻ em gái không được tiếp cận giáo dục trung học và đại học.

“Trước đây, ít nhất vẫn còn nỗi sợ tòa án và thẩm phán. Phụ nữ còn có thể khiếu nại. Còn bây giờ thì sao?” - bà Seraj đặt câu hỏi.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI