Tài xế tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long có kết quả âm tính lần 2

07/01/2021 - 18:55

PNO - Như vậy, kết quả mẫu thử SARS-CoV-2 của tài xế M.V.T. ở cả hai lần đều âm tính.

Chiều tối 7/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, tài xế M.V.T. (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chở bệnh nhân 1.440 đã cho kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. 

Trước đó, ngày 29/12/2020, xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lần 1 của người tài xế này kết quả tương tự.

Một trong các xe chở nhóm người vượt biên trái phép ngày 24/12 tại An Giang
Một trong các xe chở nhóm người vượt biên trái phép ngày 24/12/2020 tại An Giang

Tài xế M.V.T. là người trực tiếp chở đối tượng Lê Thúc T. (bệnh nhân 1.440, 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) và 5 người còn lại trong một nhóm (4 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép qua biên giới Campuchia. 

Trong nhóm 9 người (5 nam và 4 nữ) vượt biên trái phép xảy ra tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) vào ngày 24/12/2020 thì đã có 4 người nhiễm COVID-19, đang được cách ly, điều trị. 

Sau khi đưa nhóm người nhiễm dịch bệnh về Việt Nam, tài xế M.V.T. đã liên tiếp lái xe ô tô đưa nhiều người dân, cán bộ ở địa phương đi đến khá nhiều tỉnh thành những ngày sau đó, gây hoang mang, lo sợ trong đông đảo người dân ở miền Tây Nam bộ. 

Hiện, tài xế M.V.T. vẫn đang được cách ly tập trung tại huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Đông Phong

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI