Tài xế say xỉn lao xe 16 chỗ vào nhà sách làm bé trai trọng thương

12/05/2015 - 16:42

PNO - PN - Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 12/5, một chiếc ô tô 16 chỗ lao thẳng vào nhà sách, tông trọng thương bé trai đang ngủ trưa trong buồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tai xe say xin lao xe 16 cho vao nha sach lam bé trai trong thuong

Tai xe say xin lao xe 16 cho vao nha sach lam bé trai trong thuong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Văn Minh (ngụ ấp 3, xã Tiến Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ thị xã Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành, Bình Phước).

Khi đến đoạn đường giao nhau thuộc địa phận ấp 4, xã Tiến Thành, bất ngờ một chiếc ô tô 16 chỗ mang biển số 93N - 0378 do tài xế tên Hồ (ngụ thị xã Đồng Xoài) điều khiển lưu thông với tốc độ cao lao ra từ đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn Trường trung cấp y tế Bình Phước) băng thẳng qua bên đường đối diện, quẹt mạnh vào xe anh Minh rồi lao thẳng như bay vào nhà sách Thanh Thúy.

Chiếc xe đã tông nát cửa ra vào nhà sách, lao thẳng vào phía trong, tông sập bức từng chắn giữa nhà sách và phòng ngủ của gia chủ và lao thẳng vào bé trai con của chủ nhà sách đang ngủ trưa trong buồng.

Vụ tai nạn khiến anh Minh bị ngã văng ra đường bị thương, bé Lê Hoàng Đại (11 tuổi, con của chủ nhà sách) đang nằm ngủ trưa trong buồng bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Toàn bộ phía trong nhà sách bị hư hại gần như hoàn toàn, sách và cửa kính đổ rơi tung téo, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Theo một số nhân chứng, khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô đang trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sau khi gây tai nạn, tài xế Hồ vẫn chưa có biểu hiện tỉnh táo.

ĐẶNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI