Tài xế chở hàng từ TPHCM ra đến Đà Nẵng thì tráo người để qua chốt kiểm dịch

27/07/2021 - 10:49

PNO - Ngày 27/7, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ xe tải và đưa tài xế vi phạm đi cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, vào 20g ngày 26/7, tổ tuần tra địa bàn do công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện xe tải biển kiểm soát 51C-99089 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cổ Cò - Khu tái định cư Tân Trà.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra đã kiểm tra hành chính và phát hiện ông Nguyễn Hiền, tài xế điều khiển xe 51C-99089 đi từ quận 12 (TPHCM) ra Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A giữa Đà Nẵng và Quảng Nam thì ông Hiền xuống xe, đi bộ qua chốt không khai báo y tế. Sau đó, ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình (cùng trú TP. Đà Nẵng) qua chốt lấy xe và đi qua chốt đón ông Hiền, rồi cả ba đi xe đến cầu Cổ Cò.

Lực lượng chức năng kiểm soát tại các chốt kiểm dịch ra vào Đà Nẵng
Lực lượng chức năng kiểm soát tại các chốt kiểm dịch ra vào Đà Nẵng

Tại đây, ông Hiền cùng xe chờ đêm xuống để vào đổ hàng tại công trình dự án khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển do Công ty TNHH Khách sạn và Biệt thự Nam Phát làm chủ đầu tư tại đường Trường Sa (phường Hòa Hải).

UBND phường Hòa Hải đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân quân tạm giữ xe tải 51C-99089 về tại sân UBND phường; chuyển 3 người trên qua Trạm y tế phường để làm thủ tục chuyển cách ly tập trung.

Bên cạnh việc xử lý tài xế Nguyễn Hiền, công an cũng đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ đối với ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình chờ xử lý.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI