Suy nghĩ tiêu cực làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi

15/09/2025 - 22:56

PNO - Nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy, có mối liên hệ giữa suy nghĩ tiêu cực, lo âu lặp đi lặp lại và sự suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện quan hệ chồng chéo giữa suy nghĩ tiêu cực, lo âu và tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi — Ảnh: Getty Images
Các nhà nghiên cứu phát hiện quan hệ chồng chéo giữa suy nghĩ tiêu cực, lo âu và tình trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi - Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc công bố nghiên cứu cho thấy: tình trạng trầm cảm, lo âu, suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại làm tăng tốc độ suy giảm nhận thức, chức năng não bộ ở người lớn tuổi, theo báo Times of India đưa tin ngày 15/9.

Bác sĩ Ling Peng, chuyên gia tại Khoa Phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Trường cao đẳng Y dược Tongji ở thành phố Vũ Hán, cho biết: “Trong lĩnh vực tâm thần học lão khoa, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy nghĩ tiêu cực, lo lắng miên man dai dẳng đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi”.

Từ tháng 5/2023 đến nay, đồng nghiệp của bác sĩ Ling đã nghiên cứu trên 424 người từ 60 tuổi trở lên. Những người tham gia trả lời bảng câu hỏi về tư duy (PTQ), với tổng điểm từ 0 - 60. Điểm PTQ càng cao thể hiện mức độ suy nghĩ tiêu cực (RNT) càng cao. Những người tham gia cũng thực hiện khảo sát chức năng nhận thức bằng Thang đánh giá nhận thức Montreal (MoCA), để kiểm tra tình trạng suy giảm nhận thức (MCI) của họ. Bài khảo sát MoCA có tổng điểm 30, điểm càng cao thể hiện tình trạng MCI càng thấp.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Psychiatry, cho thấy: chỉ số suy nghĩ tiêu cực (điểm PTQ) càng cao thì chỉ số chức năng nhận thức (điểm MoCA) càng thấp. Có 11,9% người tham gia thể hiện mức độ suy nghĩ tiêu cực cao nhất, cũng là nhóm cho thấy tình trạng suy giảm chức năng não bộ.

Bác sĩ Ling giải thích: “Suy nghĩ tiêu cực là đặc điểm chung của nhiều loại rối loạn tâm lý, khiến cá nhân liên tục trải qua đau khổ về thể chất và tâm lý. Khi một người chìm trong suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài sẽ liên tục làm cạn kiệt các nguồn lực của não, dẫn đến suy giảm khả năng chú ý, chức năng điều hành và trí nhớ”.

Trường An (theo Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI