Ngày 1/9 tới, học sinh bắt đầu tựu trường. Vì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên ngành y tế khuyến cáo phải mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên.
Lần đầu làm mẹ, người phụ nữ gặp không ít bỡ ngỡ, bối rối, lo lắng.
Bệnh viện Đà Nẵng cho biết nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 luôn tiềm ẩn, do đó đơn vị chỉ hoạt động bằng 30% công suất so với trước đây.
Khi dịch COVID-19 diễn ra, do mang sẵn bệnh nền nên tôi chú trọng đeo khẩu trang để bảo vệ đường hô hấp, tránh mắc phải bệnh viêm phổi cấp.
Khi bị rắn cắn, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, không sợ hãi để không làm tăng lưu lượng máu, nhịp tim, dẫn tới sự lan rộng của nọc độc.
Tối 20/8, Bộ Y tế công bố về việc rút bệnh nhân 994 ra khỏi danh sách người mắc COVID-19 tại Việt Nam.
Tôi đang mang bầu mà không nhớ trước đây đã từng tiêm bạch hầu chưa.
Không chỉ có dấu hiệu ở đường hô hấp, tổn thương phổi, bệnh nhân COVID-19 còn có thể có các biểu hiện đầu tiên ở trên da.
Theo thông tin tại cuộc hội chẩn trực tuyến chiều 18/8, còn 37 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, rất nặng và có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.
Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 964 nhiễm SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.
Một câu hỏi chưa được trả lời là mức độ mà vi-rút có thể “ẩn náu” ở những người dường như đã hồi phục.
Ngành y tế đang kêu gọi người khỏi bệnh COVID-19 hiến huyết tương để điều trị cho bệnh nhân.
Tôi hiện đang mang thai được 27 tuần. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tôi khá lo lắng.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định tất cả những người bệnh COVID-19 đều có thể diễn biến nặng.
Sau khi Nga thông tin đã sản xuất thành công vắc xin COVID-19, đơn vị nhập khẩu trong nước hy vọng sớm đưa vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam nhanh nhất.
Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 là 1 trong 3 trường hợp nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Để giải đáp tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam, chúng tôi đã trao đổi với bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh - Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
Tối 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về lịch trình di chuyển của 8 bệnh nhân COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối cùng ngày.
Được tăng cường chi viện cho Đà Nẵng chống lại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều thầy thuốc luôn túc trực ngày đêm để chữa trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.
Đợt tái phát COVID-19 vào cuối tháng 7/2020 có 4 điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng mắc bệnh.
Test nhanh âm tính nên người mắc COVID-19 sau đó đi đến 4 bệnh viện. Theo các bác sĩ, đây chính là “khoảng trống chết người".
Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ có 4 bệnh viện được xét nghiệm COVID-19, những cơ sở khác thực hiện việc này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bệnh nhân thứ 510, 517 và 518 từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về TPHCM. Thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 bệnh nhân này.
Trong 8 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam công bố chiều 31/7, có người buôn bán ở Hội An, có người bán thuốc tây và đi khám cho nhiều người.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đi kèm bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như ECMO, thở máy, hoặc thở oxy…