Được tăng cường chi viện cho Đà Nẵng chống lại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều thầy thuốc luôn túc trực ngày đêm để chữa trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.
Đợt tái phát COVID-19 vào cuối tháng 7/2020 có 4 điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng mắc bệnh.
Test nhanh âm tính nên người mắc COVID-19 sau đó đi đến 4 bệnh viện. Theo các bác sĩ, đây chính là “khoảng trống chết người".
Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ có 4 bệnh viện được xét nghiệm COVID-19, những cơ sở khác thực hiện việc này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bệnh nhân thứ 510, 517 và 518 từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó về TPHCM. Thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc với 3 bệnh nhân này.
Trong 8 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam công bố chiều 31/7, có người buôn bán ở Hội An, có người bán thuốc tây và đi khám cho nhiều người.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng đi kèm bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như ECMO, thở máy, hoặc thở oxy…
Trưa 30/7, Bộ Y tế có công văn gửi đến Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
Sáng 29/7, sau khi Đà Nẵng ghi nhận thêm 8 người mắc COVID-19 tại 4 bệnh viện, nhiều người dân đã tới Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đề nghị được xét nghiệm.
Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết trên toàn quốc đã có 118 phòng xét nghiệm COVID-19, trong đó 66 phòng có đủ năng lực khẳng định COVID-19.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra dịch tễ của 2 điều dưỡng và một hộ lý mắc COVID-19.
Tối 27/7, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Đà Nẵng thông tin về quá trình di chuyển của bệnh nhân 421 - bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 416 phải can thiệp ECMO giống bệnh nhân thứ 91 và bệnh nhân thứ 19 đã được điều trị thành công.
Trưa 24/7, Bộ Y tế thông tin chính thức về lộ trình di chuyển của nam bệnh nhân ở Đà Nẵng mắc COVID-19.
Mẹ tôi năm nay đã 82 tuổi, bị mắc ung thư đường tiêu hóa.
Con gái tôi 13 tuổi. Cháu bị bạch biến và điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.
Cholesterol xấu tăng cao là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, tắc dòng máu lưu thông và nguy cơ xảy ra đột quỵ bất cứ lúc nào.
Tôi 28 tuổi, em gái tôi 24 tuổi, sức khỏe bình thường. Dạo này nắng nóng, chị em tôi thường xuyên tắm gội trước và sau khi đi ra đường.
Giáo sư Trần Đông A là phẫu thuật viên chính mổ tách cặp song sinh Việt - Đức. Hôm nay, ông lại cùng học trò mổ tách "song Nhi".
Dịch bạch hầu đang bùng phát ở Tây Nguyên và đã có ba ca tử vong.
Tế bào gốc được quảng bá có thể điều trị mọi bệnh tật, từ thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối cho tới tiểu đường, ung thư, da liễu, tim mạch.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, Bộ Y tế đã phát động Chiến dịch Tiêm vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Tây Nguyên.
Thế giới ghi nhận dịch bạch hầu đầu tiên vào năm 1613 tại Tây Ban Nha. Đến năm 1659, dịch bùng phát tại Boston, Mỹ, khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.
Dưới đây là lịch tiêm vắc xin cho trẻ từ lúc mới lọt lòng đến 18 tháng tuổi, cha mẹ phải ghi nhớ để bé được chích đủ mũi.
Bệnh bạch hầu thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.