6g sáng 7/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới.
Bệnh nhân K. bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn: tim và dạ dày nằm ở bên phải; gan, lách và ruột thừa nằm ở bên trái.
Sau nhiều năm chung sống với đau đớn ở chân và thắt lưng trái, ngày 5/5/2020, H. được các bác sĩ cắt bỏ khối u 40kg, giúp cô thoát cảnh liệt giường.
30% trường học ở Việt Nam, tương đương khoảng 6,4 triệu học sinh đang thiếu nước sạch và không đảm bảo vệ sinh cá nhân khi quay trở lại trường.
Theo Hiệp hội Thận Anh quốc, 25% bệnh nhân COVID-19 cần thở máy và điều trị tại Khoa Chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng bị chấn thương thận cấp tính nặng.
Bảo vệ con khi quay trở lại trường học bằng cách đeo nón chắn giọt bắn phòng COVID-19, nhiều phụ huynh đã vô tình khiến con mình phải mang theo “gánh nặng”.
Sáng 6/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Tổng số bệnh nhân hiện tại là 271 người.
Khi đến bệnh viện, thai phụ cần phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế
Từng 3 lần ngừng tim, bác của bệnh nhân thứ 17 hiện đang có tiến triển tích cực, dự đoán sẽ được ra viện trong vài ngày tới.
Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu chưa được đánh giá quốc tế ghi nhận sự liên kết mức độ của vitamin D trong cơ thể với tỷ lệ tử vong COVID-19.
Ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Mùa dịch, nhiều người bệnh ngại đến bệnh viện, họ chọn cách mời bác sĩ đến nhà khám, hoặc chọn dịch vụ khám bệnh online.
Bệnh nhân thứ 251 đã âm tính với COVID-19, được chuyển về bệnh viện địa phương theo dõi, vừa tử vong vào rạng sáng 1/5 do xơ gan giai đoạn cuối.
Chiều 4/5, Bộ Y tế thông báo có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Bỗng dưng tê bì bàn chân, bé Đ.N.B.L., 8 tuổi, được phát hiện mắc bệnh hiếm, nguy cơ liệt toàn thân, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm.
Ngày 4/5, ca bệnh thứ 166, là bệnh nhân cuối cùng mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh, chính thức xuất viện.
Trong số 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, hai người có tiến triển tốt hơn, riêng nam bệnh nhân là phi công Vietnam Airlines tiên lượng vẫn còn nặng.
Sau 10 ngày đặt bi, "cậu nhỏ" của nam thanh niên 25 tuổi bị hoại tử, nhiễm trùng.
Đó là kết quả của một công trình nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 tại hai bệnh viện của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.
Sáng 4/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới.
Chiều 3/5, Bộ Y tế thông báo, Việt Nam có thêm một bệnh nhân mắc COVID-19, nâng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 271.
Sáng 3/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 bị tràn khí màng phổi, tiên lượng còn nặng.
Tôi bị huyết áp cao, mỗi lần đi khám định kỳ, bác sĩ đều khuyên hạn chế các chất kích thích bao gồm cả cà phê.
Bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện sẽ được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30.
18g ngày 2/5, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới.