Bệnh nhân từ Campuchia về Việt Nam bằng xe khách và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa có văn bản về việc triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Tả biển chính là vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây ra bệnh viêm ruột cấp tính, chủ yếu do ăn cá biển và hải sản chứa vi khuẩn.
6g sáng 16/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 314 người.
Chiều 15/5, Bộ Y tế thông tin, có 1 hành khách về từ Dubai đã nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng trường hợp mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 313.
Hiện nam phi công này đang được lên phương án ghép phổi. Chi phí trung bình cho một ca ghép phổi từ 1,5 – 2 tỉ đồng.
Một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí JAMA Pediatrics mô tả các đặc điểm của bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng ở Bắc Mỹ.
Hiện đã có gần 60 người đăng ký hiến tạng cho bệnh nhân thứ 91 - phi công Vietnam Airlines.
Sáng 15/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 24 ca mắc COVID-19, tất cả đều về từ Moskva (Liên bang Nga).
Ngày 14/5, Việt Nam không có ca COVID-19 mới, tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vẫn là 288 người. Viên phi công Vietnam Airlines vẫn tiên lượng nặng.
Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tiếp nhận bé hai tuổi (Q.Tân Phú, TP.HCM) tới khám chàm sữa trong tình trạng mặt bị phù, da teo mỏng...
Bé gái 12 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện trẻ bị dị tật âm đạo bẩm sinh.
Bệnh nhân 141 là bác sĩ thứ hai ở Việt Nam mắc COVID-19, lây nhiễm khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân người Anh số 28.
Dù nhận kết quả âm tính khi kiểm tra COVID-19 nhưng cô gái trẻ vẫn phải nhập viện vì liệt nửa thân dưới do tác động của việc lạm dụng bóng cười.
Gần 20 con giun mỏ bám lúc nhúc ở niêm mạc ruột khiến bệnh nhân nam 36 tuổi phải nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng, cơ thể suy kiệt.
Trẻ bị vết thương sâu, rộng, làm đứt toàn bộ cơ ức đòn chũm, máu chảy nhiều.
Dù tình trạng nguy kịch nhưng may mắn, phổi của viên phi công Vietnam Airlines chưa “chết" hoàn toàn nên các chuyên gia tiếp tục tìm phương án ghép phổi
6g sáng 13/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Tổ chức Y tế thế giới đánh giá Việt Nam chống dịch rất hiệu quả.
Ngày 12/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 3 bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 đã được chữa khỏi bệnh.
Sau 2 giờ đồng hồ tắm biển, chị H. đau đớn bởi vùng da tay, cổ, mặt phồng rộp và đau đớn không khác do bỏng nồi hơi.
Bệnh nhân Ch. nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, đau vùng quanh rốn. Kết quả chụp CT cho thấy bà bị tắc ruột, nghi ngờ do khối bã thức ăn.
6g sáng 12/5, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân thứ 19 mắc COVID-19 hồi phục thần kỳ, vẫy tay chào y bác sĩ.
Chiều 11/5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Sức khỏe bác ruột của bệnh nhân thứ 17 tiến triển tốt, ban ngày tự thở khí phòng, chiều tối thở oxy.
Thời tiết bắt đầu nắng nóng, nhiệt độ ngày càng tăng trung bình từ 35-40 độ C, nhiều người bị dị ứng da, phỏng da do ánh nắng mặt trời.
Viên phi công Vietnam Airlines - ca bệnh thứ 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện chưa đủ điều kiện ghép phổi.