Sống trong hang động để tiết kiệm tiền

06/03/2015 - 08:29

PNO - PN - Để tiết kiệm 100 nhân dân tệ/tháng (khoảng 300.000 VNĐ), ông Shi dọn đến sống trong một cái hang sâu 10m. Toàn bộ tiền lương kiếm được, trừ chi phí sinh hoạt, ông gửi hết về cho gia đình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Shi Zhiyong hiện đang làm nhân viên bốc dỡ hàng hóa cho một công ty vận tải tại thành phố Jinan (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Mỗi tháng ông kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu VNĐ), sau khi trừ các chi phí sinh hoạt ông gửi về quê, ở tỉnh Hà Bắc, 1.800 nhân dân tệ (hơn 6 triệu VNĐ).

Ông Shi được xem là trụ cột chính của gia đình, số tiền ông gửi về nuôi sống bố mẹ, vợ và hai con trai nhỏ tuổi.

Song trong hang dong de tiet kiem tien

Song trong hang dong de tiet kiem tien

Song trong hang dong de tiet kiem tien

Song trong hang dong de tiet kiem tien

Người đàn ông tội nghiệp này đã nói dối với gia đình là đang sống trong phòng nghỉ tập thể của công ty

Tháng 9/2014, ông tình cờ phát hiện một cái hang sâu 10m tại núi Yaoshan và quyết định dọn đến đây “tạm trú” nhằm tiết kiệm 100 nhân dân tệ (340.000 VNĐ) tiền nhà trọ hàng tháng.

Ông Shi đành nói dối với gia đình đang sống trong phòng nghỉ tập thể của công ty hoặc trong khách sạn.

Hàng ngày, ông thức dậy từ 6g sáng, đến cơ quan sử dụng phòng vệ sinh để rửa mặt, đánh răng. Chiều tối về ông dùng nhà vệ sinh công cộng dưới chân núi để tắm.

THÙY NHIÊN
(Theo Shanghaiist)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI