Sông Hằng Ấn Độ ô nhiễm khủng khiếp sau lễ hội tắm thiêng

20/02/2025 - 10:37

PNO - Mối lo ngại về ô nhiễm tăng cao sau khi hàng triệu người thực hiện nghi lễ tắm sông Hằng.

Những người hành hương theo đạo Hindu tắm mình trong nước thánh ở Sangam ( AFP qua Getty Images )
Những người hành hương theo đạo Hindu đang tắm mình trong nước thánh ở Sangam. Ảnh: AFP

Các cơ quan quản lý môi trường của Ấn Độ đã nêu lên mối lo ngại về mức độ ô nhiễm nguy hiểm ở sông Hằng tại Prayagraj, đặc biệt là trong lễ hội Maha Kumbh Mela - một cuộc tụ họp tôn giáo lớn thu hút hàng trăm triệu người tham gia nghi lễ tắm trên sông này.

Một báo cáo gần đây của Ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương (CPCB), một tổ chức theo luật định thuộc Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, phát hiện chất lượng nước sông không đạt tiêu chuẩn tắm an toàn, đặc biệt là vào những ngày nghi lễ quan trọng khi có đông người xuống nước.

Theo báo cáo, trong khi các nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động, số lượng lớn người sử dụng sông đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm gia tăng mạnh.

Maha Kumbh Mela là một trong những lễ hội linh thiêng nhất của Ấn Độ, được tổ chức 12 năm một lần tại Prayagraj ở tiểu bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ , nơi sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại gặp nhau. Nơi hợp lưu của các con sông được gọi là Sangam và "nhúng mình vào nước thánh" được coi là một trong những nghi lễ chính của lễ hội.

Trong thời gian lễ hội Maha Kumbh Mela diễn ra, một báo cáo từ CPCB cho thấy mức độ vi khuẩn coliform trong phân ở sông vượt quá giới hạn an toàn là 2.500 đơn vị trên 100 mililít, gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe những người xuống nước.

Theo dữ liệu mới nhất được ghi nhận vào ngày 4/2, mức độ vi khuẩn coliform trong phân ở sông Hằng đã tăng vọt sau sự kiện tắm lớn tại Maha Kumbh Mela, đạt 11.000 đơn vị trên 100ml gần Cầu Shastri và 7.900 đơn vị trên 100ml tại Sangam - cao hơn nhiều so với giới hạn an toàn là 2.500 đơn vị trên 100ml.

Báo cáo của CPCB phân tích nước sông Hằng cho biết: “Chất lượng nước sông không đáp ứng tiêu chuẩn nước chính để tắm về mặt vi khuẩn coliform phân (FC) tại tất cả các địa điểm được giám sát vào nhiều thời điểm khác nhau”.

Bài báo nói thêm: “Một lượng lớn người tắm ở sông Prayagraj trong lễ hội Mahakumbh Mela, cuối cùng dẫn đến sự gia tăng nồng độ phân”.

Các báo cáo gần đây cho biết mức độ vi khuẩn coliform trong phân ở sông Hằng vượt xa ngưỡng an toàn là 2.500 MPN/100ml (Số lượng có khả năng cao nhất trên 100 mililít), khiến nước trở nên nguy hiểm đối với những người tiếp xúc với nó.

Theo KnowYourH2O, một chương trình có trụ sở tại Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy việc sử dụng nước uống an toàn, việc tắm bằng nước có hàm lượng vi khuẩn coliform trong phân cao “làm tăng nguy cơ mắc bệnh (sốt, buồn nôn hoặc đau bụng) do các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua miệng, mũi, tai hoặc vết cắt trên da”. Tiếp xúc lâu dài với vi khuẩn trong nước cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí là một số bệnh ung thư, chẳng hạn như ung thư bàng quang và ung thư ruột kết.

Tuy nhiên, ngày 19/2, Bộ trưởng Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã bác bỏ báo cáo nêu rằng nước tại nhiều địa điểm trong lễ hội Maha Kumbh Mela có chứa mức vi khuẩn phân vượt quá giới hạn an toàn để tắm. Ông tuyên bố rằng nước ở Sangam, nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại, "có thể uống được".

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI