Số ca tay chân miệng tại TPHCM tăng nhanh, nhiều ca dương tính với vi rút EV71

11/12/2025 - 21:48

PNO - TPHCM ghi nhận hơn 34.000 ca mắc bệnh tay chân miệng (tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2024). Phát hiện nhiều ca dương tính với Enterovirus 71 - chủng vi rút có nguy cơ gây biến chứng nặng.

Tính từ đầu năm tới 30/11, TPHCM ghi nhận 34.127 ca mắc bệnh tay chân miệng (tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2024 là 20.236 ca).

Giáo viên Trường mầm non Tân Phong kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp - Ảnh: T.T.
Giáo viên Trường mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng) kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp - Ảnh: T.T.

Trước diễn biến số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã giám sát trực tiếp công tác phòng, chống dịch tay chân miệng tại phường Bình Hưng Hoà và phường Tân Đông Hiệp.

Tính từ đầu năm tới ngày 7/12, phường Bình Hưng Hòa ghi nhận 568 trường hợp tay chân miệng (tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024), chưa ghi nhận ca tử vong.

Riêng phường Tân Đông Hiệp, tính đến ngày 30/11, phường ghi nhận 282 ca mắc, trong đó có 01 ca dương tính với Enterovi rút 71 (EV71- chủng vi rút có nguy cơ gây biến chứng nặng).

Để kiểm soát và hạn chế số ca tay chân miệng, thời gian vừa qua, phường Bình Hưng Hòa đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và truyền thông các biện pháp vệ sinh. Công tác truyền thông được thực hiện ngay tại ổ dịch bằng nhiều hình thức như phát loa, băng rôn, tờ rơi, hướng dẫn cho trẻ và hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi về các thời điểm cần rửa tay.

Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ (phường Tân Đông Hiệp) luôn xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh và khử khuẩn hàng tuần, đảm bảo 100% học sinh được kiểm tra thân nhiệt và phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ cổng trường. Đồng thời, tăng cường truyền thông các biện pháp vệ sinh cá nhân, thực hành rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho học sinh và giáo viên.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM kiểm tra công tác phòng bệnh tay chân miệng tại trường mầm non trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa - Ảnh: HCDC
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - kiểm tra công tác phòng bệnh tay chân miệng tại trường mầm non tại phường Bình Hưng Hòa - Ảnh: HCDC

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường truyền thông, không để người dân chủ quan trước dịch bệnh, đặc biệt nhấn mạnh về việc rửa tay phòng ngừa bệnh và các thời điểm cần rửa tay.

Trạm Y tế cần đảm bảo giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ cao. Các cơ sở giáo dục phải duy trì nghiêm túc việc vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn định kỳ để cắt đứt nguồn lây trong trường học.

Ông Huỳnh Minh Chín - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết thêm, tình hình bệnh tay chân miệng trong trường học có xu hướng tăng nhanh, trong đó nhóm trẻ mầm non chiếm tỉ lệ cao. Để phòng bệnh, các trường cần thực hiện nghiêm túc vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ, đồ chơi theo đúng quy định. Đ, địa phương tăng cường giám sát ca bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, theo dõi trẻ tại nhà.

Sở Y tế TPHCM cũng đã cảnh báo về sự tái xuất của vi rút EV71. Cụ thể, tháng 11/2025, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xét nghiệm 18 ca tay chân miệng nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%). HCDC cũng xác nhận, sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm thì tới tháng 11 bắt đầu phát hiện EV71.

EV71 là tác nhân có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, khiến diễn tiến nặng xảy ra nhanh chóng. Nhưng EV71 không phải là tác nhân mới và bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ, phụ huynh cần thực hiện 5 điều then chốt: Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày. Vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà và các vật dụng thường dùng. Theo dõi trẻ liên tục trong 7-10 ngày nếu trẻ mắc bệnh. Đảm vảo trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học để tránh lây nhiễm. Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo: giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh hoặc lừ đừ.

B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI