Bệnh tay chân miệng lan rộng, trường mầm non chủ động ứng phó

02/12/2025 - 10:48

PNO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ ngày 17 đến 23/11, toàn thành phố ghi nhận 1.547 ca tay chân miệng, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước.

Trước tình trạng này, các trường mầm non tại TPHCM đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh, siết chặt quy trình sàng lọc và vệ sinh môi trường để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trong tháng qua, Trường mầm non Ánh Dương (phường Diên Hồng) đã có 3 trường hợp trẻ bệnh tay chân miệng. Nhưng sau khi cả 3 trẻ hết bệnh và quay trở lại trường, đến thời điểm này đã không còn ca nhiễm lây lan nào.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, đó là nhờ quy trình kiểm tra đầu vào và vệ sinh trường lớp được thực hiện cẩn thận. Mỗi sáng, giáo viên sẽ kiểm tra bên ngoài xem trẻ có dấu hiệu bất thường không.

Đồng thời, trường bố trí bệ rửa tay có xà phòng, dung dịch diệt khuẩn trước cổng trường. Phụ huynh phải rửa tay cho con trước khi con được đón vào lớp.

Giáo viên Trường mầm non Tân Phong kiểm tra các dấu hiệu bệnh cho trẻ trước khi vào lớp - Ảnh: T.T.
Giáo viên Trường mầm non Tân Phong kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp - Ảnh: T.T.

Trong quá trình dạy, giáo viên phải theo sát từng học sinh, cho học sinh rửa tay mọi lúc, mọi nơi, nhất là trước khi ăn. Trường cũng phát clip tuyên truyền ở cổng và trao đổi các thông tin liên quan đến dịch bệnh cho phụ huynh qua nhóm Zalo.

“Giáo viên luôn nhấn mạnh với cha mẹ, người thân là trong giai đoạn cao điểm nên hạn chế cho trẻ đến những điểm vui chơi lớn, đông người và có các loại đồ chơi khó vệ sinh.

Hoặc nếu cho con đi chơi thì cần quan sát, bảo vệ con cẩn thận hơn. Phụ huynh cần mang theo dung dịch rửa tay khô, dặn dò con không cầm nắm, bỏ đồ chơi vào miệng. Chỉ cần phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường thì trẻ sẽ an toàn”, bà nói thêm.

Tương tự, tại Trường mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng), bà Phạm Bảo Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, trường đã xây dựng quy trình phát hiện trẻ nghi mắc bệnh cho tất cả giáo viên. Mỗi sáng đón trẻ, cô giáo phải kiểm tra bên ngoài. Nếu có dấu hiệu lạ thì đề nghị phụ huynh cho trẻ đi khám ngay.

Khi trẻ đang sinh hoạt, giáo viên phát hiện trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, lơ đễnh, không vui chơi, biếng ăn, miệng tăng nước bọt… thì đưa trẻ đến phòng riêng. Sau đó thông báo cho phụ huynh đến đón trẻ về để theo dõi. Nếu trẻ có 1 trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, phát ban, sưng đau góc hàm, bàn tay đỏ bóng nước… thì đưa trẻ đến phòng riêng, thông báo cho phụ huynh đưa trẻ đi khám.

“Khi trẻ về, giáo viên vệ sinh sàn lớp, đồ chơi, vật dụng trẻ bệnh đã dùng. Kể cả những nơi ngoài lớp nhưng có thể tiếp xúc như tay vịn cầu thang cũng phải vệ sinh cẩn thận. Khi trẻ đi học trở lại, cô giáo phải tăng chế độ dinh dưỡng, cho trẻ uống nước nhiều hơn”, bà nói rõ.

Vừa qua, trường đã mời bác sĩ đến trường để tuyên truyền cho phụ huynh cách phòng ngừa và xử lý bệnh. “Bệnh tay chân miệng không mới nhưng vẫn cần quan tâm, nhất là trong giai đoạn cao điểm”, bà nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mai Vàng (phường An Hội Đông) - cho hay, trường hợp phát hiện ca bệnh, trường cách ly trẻ ngay và thông báo phụ huynh đón về. Đồng thời di chuyển các bé còn lại sang lớp khác để tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ lớp học, đồ dùng và khu vực vui chơi.

Việc vệ sinh khử khuẩn được trường thực hiện định kỳ. Mỗi cuối tuần, giáo viên sẽ khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi bằng dung dịch và phơi nắng, còn hàng ngày lau chùi, vệ sinh và xịt thuốc chống muỗi.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI