Tay chân miệng diễn biến phức tạp, bác sĩ chỉ nguyên nhân không thể chủ quan

18/11/2025 - 10:24

PNO - Theo chuyên gia, hầu hết bệnh tay chân miệng có thể tự khỏi nhưng cũng có ca bệnh tử vong sau 1 đêm bệnh chuyển độ mà không được kiểm soát.

Bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh: T.S
Bệnh nhân sốt xuất huyết biến chứng nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: T.S

Sốt xuất huyết vào thời kỳ cao điểm

Ngày 18/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7-14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 90 phường, xã. Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 5.304 trường hợp.

Trong tuần ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết tại Đại Mỗ (3); Bạch Mai, Phúc Thịnh, Thanh Oai (2); Chuyên Mỹ, Hồng Vân, Tam Hưng, Tây Hồ, Thư Lâm.

Dù số ca mắc giảm 51 trường hợp so với tuần trước song theo CDC Hà Nội nhận định, hiện tại dịch sốt xuất huyết đang trong thời kỳ cao điểm, có nhiều ổ dịch nhiều bệnh nhân.

Trong khi đó, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo tình hình bệnh nhân có thể diễn biến phức tạp trong các tuần tới.

Cùng với sốt xuất huyết, thành phố ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng tại 61 phường, xã, giảm 11 trường hợp so với tuần trước. Liên tiếp trong nhiều tháng qua, tay chân miệng ở Hà Nội ghi nhận gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn năm 2025, số ca tay chân miệng ở Hà Nội là 5.693 trường hợp, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Tương tự, tại TPHCM, chân tay miệng cũng đang tăng đột biến. Tính từ ngày 3-9/11/2025, TPHCM có 1.481 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 42% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 là 29.395 ca. Các khu vực có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

CDC Hà Nội thông tin, trong tuần này, sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, thường xuyên vệ sinh các khu vực có nguy cơ cao, tập trung xử lý các ổ dịch nhiều người mắc bệnh.

Đồng thời, ngành y tế phối hợp để tuyên truyền, kêu gọi người dân tích cực thực hiện các chiến dịch diệt loăng quăng để đề phòng muỗi sinh sôi. Thường xuyên giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch cũ, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng kịp thời.

Không thể chủ quan với tay chân miệng

Kiểm tra công tác phòng chống tay chân miệng tại TPHCM - ảnh: HCDC
Kiểm tra công tác phòng chống tay chân miệng tại TPHCM - Ảnh: HCDC

Cùng với sốt xuất huyết, thành phố Hà Nội ghi nhận 116 trường hợp mắc tay chân miệng tại 61 phường, xã, giảm 11 trường hợp so với tuần trước. Liên tiếp trong nhiều tháng qua, tay chân miệng ở Hà Nội ghi nhận gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn năm 2025, số ca tay chân miệng ở Hà Nội là 5.693 trường hợp, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Tương tự, tại TPHCM, chân tay miệng cũng đang tăng đột biến. Tính từ ngày 3-9/11/2025, TPHCM có 1.481 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 42% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 là 29.395 ca. Các khu vực có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức - khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, phần lớn các ca bệnh tay chân miệng ở độ 1 (khoảng 70%) có thể điều trị tại nhà. Các ca bệnh có mức độ 2A trở lên có chỉ định nhập viện.

Tuy nhiên, hầu hết phụ huynh rất khó có thể phát hiện được dấu hiệu chuyển độ của bệnh như: sốt cao, giật mình, ngủ gà, mạch nhanh...

"Có những dấu hiệu chỉ nhân viên y tế được đào tạo mới phát hiện ra", bác sĩ nói và khuyến cáo gia đình nên đưa con đi khám để xác định độ bệnh.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 1 có thể tự điều trị tại nhà và khỏi hoàn toàn, nhưng cũng có những bệnh nhi tử vong. Chủ yếu do chuyển độ nhưng không được nhận biết kịp thời khiến tổn thương cơ tim.

Bác sĩ Đức cảnh báo: "Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể tử vong sau 1 đêm vì các tổn thương cơ tim".

Ngoài ra còn có tổn thương thần kinh như tổn thương não, viêm não, viêm thân não... Nếu trẻ được phát hiện sớm có thể kiểm soát, ngăn chuyển đổi của trẻ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI