Siêu cháy rừng ở Mỹ tạo ra mây lửa gây sét và lốc xoáy

02/08/2025 - 12:39

PNO - Một vụ cháy rừng quy mô lớn tại Grand Canyon (bang Arizona, Mỹ) đã vượt mốc 40.000ha, chính thức được xếp vào loại “siêu hỏa hoạn”.

tạo ra hiện tượng thời tiết cực đoan mây lửa - pyrocumulus, có khả năng gây sét, gió giật mạnh, thậm chí cả lốc xoáy lửa.Ảnh: Cliff Berger
Đám cháy tạo ra hiện tượng thời tiết cực đoan, có khả năng gây sét, gió giật mạnh, thậm chí cả lốc xoáy lửa - Ảnh: Cliff Berger

Trung tâm Điều phối cháy rừng Liên bang Mỹ cho biết, điều đáng lo ngại hơn là đám cháy này đã tạo ra hiện tượng thời tiết cực đoan mây lửa - pyrocumulus, có khả năng gây sét, gió giật mạnh, thậm chí cả lốc xoáy lửa.

Được đặt tên là Dragon Bravo Fire, đám cháy bắt nguồn từ một tia sét vào ngày Quốc khánh Mỹ (4/7). Ban đầu, lực lượng cứu hỏa chọn cách kiểm soát bằng phương án cháy có chủ đích thay vì dập tắt ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, gió mạnh và khí hậu khô hạn khiến ngọn lửa vượt tầm kiểm soát.

Tính đến sáng 1/8 (theo giờ địa phương), Dragon Bravo Fire đã thiêu rụi hơn 40.000 ha và chỉ mới được kiểm soát 8%.

Lisa Jennings - phát ngôn viên đội cứu hỏa, xác nhận mây lửa đã hình thành liên tục suốt 7 ngày trên vùng cháy. Đây là những đám mây hình thành khi không khí cực nóng từ đám cháy bốc lên nhanh chóng, mang theo hơi ẩm và ngưng tụ ở độ cao lớn. Trong điều kiện dữ dội hơn, chúng có thể biến thành mây dông lửa, gây ra sấm sét, gió mạnh và khả năng sinh ra lốc xoáy lửa cực kỳ nguy hiểm.

Những đám mây Pyrocumulus hình thành do đám cháy Dragon Bravo được nhìn thấy tại Grand Canyon ở phía bắc Arizona
Những đám mây lửa hình thành do đám cháy Dragon Bravo được nhìn thấy tại Grand Canyon ở phía bắc Arizona, Mỹ - Ảnh: Cliff Berger

Những tia sét từ mây lửa có thể châm ngòi cho các đám cháy mới hoặc làm bùng phát trở lại các khu vực đã được khống chế, khiến nỗ lực dập lửa gặp trở ngại lớn.

Đám cháy hiện đã thiêu rụi hơn 70 công trình, trong đó có cả khu nghỉ dưỡng lịch sử Grand Canyon Lodge và trung tâm thông tin du khách. Điều kiện thời tiết tiếp tục bất lợi, cảnh báo nắng nóng cực đoan đến ngày 6/8, trong khi tình trạng gió giật mạnh từ 30-50 km/g được dự báo kéo dài đến đầu tuần sau.

Trung tâm Điều phối Cháy rừng Liên bang Mỹ cảnh báo: ''Chúng ta đang ở giữa mùa hè và cũng là thời điểm cao của mùa cháy rừng.'' Theo dự báo, khu vực miền Tây nước Mỹ sẽ vẫn là điểm nóng cháy rừng đến hết tháng 9.

Dù chỉ chiếm 3% trong tổng số vụ cháy, các vụ siêu cháy rừng lại gây ra phần lớn diện tích thiệt hại hàng năm tại Mỹ. Theo các chuyên gia, khí hậu khô nóng bất thường khiến số vụ cháy gia tăng, mức độ tàn phá ngày càng khốc liệt.

Nhật Minh (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI