Sáng 30/4, Việt Nam không ca mắc COVID-19 mới, thế giới đã có hơn 3 triệu người nhiễm

30/04/2020 - 06:01

PNO - Sáng 30/4, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19, không có ca mắc mới.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người cách ly tại khu Cách ly trung tâm (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM)
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người cách ly tại Khu cách ly trung tâm (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM)
Việt Nam đứng thứ 126 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19
Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6g ngày 16/4 đến 6g ngày 30/4, sau 14 ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tổng trường hợp mắc COVID-19 vẫn là 270 người tại 30 tỉnh, thành phố, trong đó, 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.836 người, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 316 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.700 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 27.820 người.
Hiện, Việt Nam đứng thứ 126 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 với 219 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh; 11 bệnh nhân dương tính trở lại và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.
Có 51 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế, trong đó: 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 1 lần, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.
Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cả nước, đặc biệt là ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội), nhà máy Sam Sung (tỉnh Bắc Ninh), Bệnh viện Bạch Mai; xã Phố Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang)… 
Thế giới có hơn 3 triệu người nhiễm SARS-CoV-2
Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam thông báo: tính đến cuối ngày 29/4/2020, thế giới ghi nhận thêm 62.881 trường hợp mắc COVID-19 và 6.579 trường hợp tử vong.
Toàn cầu ghi nhận 3.148.427 trường hợp mắc COVID-19 tại 212 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch), 218.371 (6,9%) trường hợp tử vong.
Các nước có trên 100.000 trường hợp mắc COVID-19 bao gồm: Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tâm dịch hiện nay trên thế giới tập trung tại: Hoa Kỳ, châu Âu (Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ). Đặc biệt số ca mắc tăng nhanh tại Hoa Kỳ (1.035.765 trường hợp mắc, 59.266 tử vong), Tây Ban Nha (232.128 trường hợp mắc, 23.822 tử vong), Ý (201.505 trường hợp mắc, 27.359 tử vong), Pháp (165.911 trường hợp mắc, 23.660 tử vong), Đức (159.912 trường hợp mắc, 6.314 tử vong), Vương quốc Anh (161.145 trường hợp mắc, 21.678 tử vong), Thổ Nhĩ Kỳ (114.653 trường hợp mắc, 2.992 tử vong).
Tại Đông Nam Á, số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại Singapore (15.641 trường hợp mắc, 14 tử vong), Indonesia (9.771 trường hợp mắc, 784 tử vong), Philippines (8.212 trường hợp mắc, 558 tử vong), Malaysia (5.851 trường hợp mắc, 100 tử vong), Thái Lan (2.947 trường hợp mắc, 54 tử vong).

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI