Rượu và béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trung niên

03/04/2026 - 10:50

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy các thói quen sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là uống rượu và tình trạng thừa cân, có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ trung niên và lớn tuổi.

Nghiên cứu cho thấy những thói quen lối sống này làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trung niên
Nghiên cứu cho thấy những thói quen lối sống như uống rượu cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trung niên - Ảnh: Getty

Nghiên cứu do Trung tâm Daffodil – sự hợp tác giữa Hội đồng Ung thư NSW và Đại học Sydney (Úc) – thực hiện, đã theo dõi 12.782 phụ nữ trong hơn 20 năm, từ 1996 đến 2019. Trong thời gian này, có 941 người (tương đương 7,4%) được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có thói quen uống rượu hoặc có chỉ số cân nặng vượt mức bình thường đều có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết ngay cả khi tiêu thụ rượu ở mức thấp, nguy cơ ung thư vú vẫn tăng đáng kể so với những người không uống.

Đặc biệt, phụ nữ thừa cân hoặc béo phì được ghi nhận có nguy cơ mắc bệnh cao hơn khoảng 23% so với những người có cân nặng bình thường. Theo các nhà khoa học, phát hiện này tiếp tục củng cố bằng chứng rằng lối sống tích lũy theo thời gian có ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ ung thư.

Dữ liệu dài hạn cũng cho thấy việc duy trì thói quen uống rượu và biến động cân nặng có thể tác động đến nguy cơ mắc ung thư vú trong suốt cuộc đời. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi, như duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế tiêu thụ rượu và giữ lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa ung thư vú với hút thuốc, liệu pháp thay thế hormone (HRT) hoặc việc sử dụng thuốc tránh thai đường uống, dù lưu ý rằng kết quả này có thể thay đổi tùy theo từng quần thể hoặc thiết kế nghiên cứu.

Ung thư vú hiện là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh xuất hiện nhiều nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 50, tiếp theo là nhóm 40 và 60 tuổi, trùng với giai đoạn tiền mãn kinh và sau mãn kinh – thời điểm các yếu tố nội tiết và lối sống cùng tác động đến nguy cơ bệnh.

Ở giai đoạn đầu, ung thư vú thường không có triệu chứng rõ ràng. Dấu hiệu phổ biến nhất là sự xuất hiện của khối u không gây đau. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể sờ thấy khối ở vùng nách, xuất hiện dịch hoặc máu ở núm vú, hoặc có những thay đổi ở da như lõm xuống hoặc dày lên giống vỏ cam.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc tầm soát định kỳ là rất quan trọng, ngay cả khi không có biểu hiện bất thường. Phụ nữ từ 40 đến 69 tuổi được khuyến cáo nên chụp X-quang tuyến vú hai năm một lần, đồng thời cần theo dõi chặt chẽ hơn nếu thuộc nhóm nguy cơ cao như có tiền sử gia đình, sinh con muộn, béo phì hoặc từng mắc bệnh.

Dù nguyên nhân chính xác của ung thư vú chưa được xác định hoàn toàn, các nhà khoa học khẳng định nhiều yếu tố nguy cơ có thể tương tác với nhau, trong đó rượu và béo phì đóng vai trò đáng kể. Ngay cả việc uống dưới hai ly rượu mỗi ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ, và mức độ rủi ro sẽ tăng dần theo lượng tiêu thụ.

Đáng chú ý, tác động của béo phì cũng khác nhau tùy theo giai đoạn sinh lý. Trước mãn kinh, ảnh hưởng có thể không rõ ràng, nhưng sau mãn kinh, đây lại là yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư vú.

Các chuyên gia khuyến nghị việc duy trì lối sống lành mạnh – bao gồm chế độ ăn uống cân đối, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu – là chìa khóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trong dài hạn.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI