Rằm tháng Giêng giữa dịch corona (nCoV)

07/02/2020 - 09:44

PNO - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đã khiến nhiều hoạt động của lễ hội Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên tiêu tại TPHCM dừng hoạt động nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Rằm tháng Giêng là dịp người dân lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành. Đây cũng là ngày Tết Nguyên tiêu của người Hoa với phần lễ, hội đa dạng, đặc sắc và phong phú tại các hội quán, gia đình như: các nghi thức lễ, diễu hành, trình diễn ca kịch cổ truyền, múa lân sư rồng, đố chữ, thư pháp, trình diễn âm nhạc (Đại la cổ Triều Châu, Nhạc lễ Phúc Kiến), đốt nhang vòng, dán giấy cầu an, lì xì, dâng dầu đèn...

Tại Việt Nam, các Lễ hội Rằm tháng Giêng thường tổ chức trong hai ngày 14 - 15 của tháng Giêng Âm lịch. Năm nay, cơn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đã khiến nhiều hoạt động của lễ hội Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên tiêu tại TPHCM tạm dừng nhằm phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Tại các chùa trên địa bàn TPHCM, hàng năm không khí lễ hội, đi chùa cầu an rất nhộn nhịp ngay từ sáng sớm ngày 14 và kéo dài cho đến hết ngày 15 âm lịch, khác với thời điểm năm nay, hầu như các chùa đều rất thưa thớt người dân đến viếng, cúng bái, dâng hương...

Phụ Nữ ghi nhanh hình ảnh sáng nay 7/2/2020 (14 Âm lịch) tại một số chùa trên địa bàn Q. 5, Q. 10

Hội quán Tam Sơn, Q.5 vắng vẻ khác hẳn ngày Rằm Tháng Giêng những năm trước.
Hội quán Tam Sơn, Q. 5 vắng vẻ khác hẳn ngày Rằm tháng Giêng những năm trước
Không khí vắng lặng tại Hội quán Tuệ Thành, Q.5
Không khí vắng lặng tại Hội quán Tuệ Thành, Q. 5
Hội quán Tuệ Thành còn được gọi là Chùa Bà, hằng năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu là nơi rất đông người Hoa sống tại khu vực Q.5 đến dâng lễ
Hội quán Tuệ Thành còn được gọi là Chùa Bà, hằng năm vào dịp Tết Nguyên tiêu là nơi rất đông người Hoa sống tại khu vực Q. 5 đến dâng lễ
Tại cổng và nhiều nơi trong chùa đều có bảng vận động người dân đeo khẩu trang khi vào chùa cúng bái
Tại cổng và nhiều nơi trong chùa đều có bảng vận động người dân đeo khẩu trang khi vào chùa cúng bái
Hội quán Nghĩa An,  trên đường Nguyễn Trãi, Q.5, còn gọi là Chùa Ông, hàng năm đón tiếp rất đông người dân đến dâng lễ từ sáng sớm, Rằm Tháng Giêng năm nay cũng vắng khách hành hương
Hội quán Nghĩa An, trên đường Nguyễn Trãi, Q. 5, còn gọi là Chùa Ông, hàng năm đón tiếp rất đông người dân đến dâng lễ từ sáng sớm, Rằm tháng Giêng năm nay cũng vắng khách hành hương
Nhiều hoạt động tại NVH Quận 5 trong dịp Tết Nguyên Tiêu cũng tạm dừng vì cơn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) cơn dịch
Nhiều hoạt động tại NVH Q. 5 trong dịp Tết Nguyên tiêu cũng tạm dừng vì cơn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) 
Chùa Trấn Quốc, Q.10 cũng bớt đi những nhộn nhịp trong ngày Rằm
Chùa Trấn Quốc, Q. 10 cũng bớt đi những nhộn nhịp trong ngày Rằm
Chùa Ấn Quang, Q.10
Chùa Ấn Quang, Q. 10

Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI