Giúp nữ YouTuber phá thai ở tuần 36, 2 bác sĩ bị buộc tội 'giết người'

28/01/2026 - 10:50

PNO - Ngày 27/1, các công tố viên của Tòa án quận trung tâm Seoul đã đề nghị mức án tù dành cho 2 bác sĩ vì đã giúp nữ YouTuber người Hàn Quốc phá thai ở tuần 36.

YouTuber người Hàn Quốc – người đăng tải video kể chi tiết về ca phá thai ở tuần thứ 36 – cùng các bác sĩ thực hiện ca phá thai này đã bị truy tố tội giết người.
YouTuber người Hàn Quốc - người đăng tải video kể chi tiết về ca phá thai ở tuần thứ 36 - cùng các bác sĩ thực hiện ca phá thai này đã bị buộc tội giết người - Ảnh: K.Herald

Tại phiên điều trần ở Tòa án quận trung tâm Seoul vào chiều ngày 27/1, các công tố viên đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với giám đốc một bệnh viện 81 tuổi họ Yoon, cùng với khoản tiền phạt 5 triệu won (3.456 USD) và tịch thu hình sự 1,15 tỉ won. Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị mức án tù 6 năm đối với bệnh nhân 26 tuổi họ Kwon và bác sĩ họ Shim 61 tuổi. Cả 3 đều bị buộc tội giết người.

Trong phiên điều trần, Kwon cầu xin sự khoan hồng, nói rằng cô không nhận ra mình đang mang thai cho đến khi bào thai được khoảng 7 tháng. Vì sợ hãi không đủ tiền nuôi con nên cô đã tìm đến bệnh viện để phá thai.

Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi Kwon - một YouTuber - tự tiết lộ trải nghiệm của mình trong một video đăng công khai trên YouTube có tiêu đề "9 triệu won chi phí phẫu thuật và 120 giờ như địa ngục" vào tháng 6/2024.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ công chúng, khiến các nhà chức trách phải mở một cuộc điều tra. Kết quả điều tra phát hiện ra rằng, Kwon đã trải qua một ca mổ lấy thai khi thai kỳ được dự đoán là khoảng tuần 34 -36.

Theo cuộc điều tra, Kwon đã sắp xếp cuộc phẫu thuật thông qua một người môi giới.

Riêng bác sĩ Yoon, ngoài tội giúp Kwon phá thai, giám đốc bệnh viện này còn bị cáo buộc nhận tổng cộng 1,4 tỉ won để thực hiện các thủ thuật cho 527 bệnh nhân phá thai trước đó do nhà môi giới giới thiệu. Bác sĩ Shim được cho là đã nhận được vài trăm ngàn won cho mỗi cuộc phẫu thuật trong quá trình hỗ trợ cho Yoon.

Các công tố viên cáo buộc rằng sau khi thai nhi của Kwon được mổ ra, bác sĩ bọc nó trong một miếng vải chuẩn bị sẵn và đặt nó trong tủ lạnh, dẫn đến cái chết của thai nhi.

Các công tố viên cũng cáo buộc bác sĩ Yoon làm sai lệch hồ sơ y tế, rằng Kwon bị chảy máu, đau bụng và thai nhi đã chết lưu. Bệnh viện sau đó đã cấp giấy chứng nhận thai chết lưu.

Theo Đạo luật Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở Hàn Quốc, phá thai sau 24 tuần mang thai là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, phá thai vẫn là vấn đề pháp lý chưa được làm rõ ở Hàn Quốc. Vào tháng 4/2019, Tòa án Hiến pháp đã phán quyết việc hình sự hóa mọi hành vi phá thai là vi hiến và Quốc hội vẫn chưa ban hành luật mới về phá thai để hợp pháp hóa hành vi này.

Thế nhưng, các công tố viên nói rằng các bị cáo đã phạm một tội nghiêm trọng xâm phạm quyền sống bằng cách khai thác khoảng trống pháp lý này. Các công tố viên lập luận rằng thai nhi nên được coi là một con người được bảo vệ theo luật hình sự.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào đầu tháng 3 tới.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI