Quyền phụ nữ bị suy yếu ở 1/4 các quốc gia trên thế giới

06/03/2025 - 13:33

PNO - Ngày 6/3, theo một báo cáo do Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) công bố, quyền phụ nữ đã suy giảm vào năm 2024 tại 1/4 các quốc gia trên thế giới do nhiều yếu tố, từ biến đổi khí hậu đến sự suy thoái dân chủ.

Báo cáo nêu ra các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa tiềm tàng mới đối với bình đẳng giới. Ảnh: AFP
Báo cáo nêu ra các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa tiềm tàng mới đối với bình đẳng giới. Ảnh: AFP

UN Women cho biết: "Sự suy yếu của các quyền của phụ nữ song hành với phản ứng dữ dội về bình đẳng giới", đồng thời tổ chức này nói thêm rằng, đây là một sự suy giảm quan trọng liên quan đến quyền phụ nữ.

Báo cáo tiếp tục, trích dẫn tài liệu từ Hội nghị Thế giới về Phụ nữ năm 1995, cho biết: "Gần 1/4 số quốc gia báo cáo rằng phản ứng dữ dội về bình đẳng giới đang cản trở việc thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh".

Trong 30 năm kể từ hội nghị, Liên Hợp Quốc cho biết tiến trình đạt được vẫn chưa đồng đều.

Tại các quốc hội trên toàn thế giới, số lượng đại diện là nữ giới đã tăng gấp đôi kể từ năm 1995, nhưng nam giới vẫn chiếm khoảng 3/4 số đại biểu quốc hội.

Số lượng phụ nữ được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đã tăng 1/3 trong giai đoạn 2010-2023, mặc dù vẫn còn 2 tỷ phụ nữ và trẻ em gái sống ở những nơi không được hưởng chế độ bảo vệ này.

Khoảng cách việc làm theo giới tính cũng vẫn trì trệ trong nhiều thập kỷ. 63% phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 54 có việc làm được trả lương, so với 92% nam giới trong cùng nhóm nhân khẩu học.

Báo cáo nêu rằng đại dịch COVID-19, xung đột toàn cầu, biến đổi khí hậu và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) là những mối đe dọa tiềm tàng mới đối với bình đẳng giới.

Dữ liệu do báo cáo của UN Women đưa ra cho thấy bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã tăng vọt 50% trong 10 năm qua, trong đó 95% nạn nhân là trẻ em hoặc phụ nữ trẻ.

Và tại 12 quốc gia ở Châu Âu và Trung Á, ít nhất 53% phụ nữ đã từng trải qua một hoặc nhiều hình thức bạo lực giới trên mạng.

“Trên toàn cầu, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp diễn ở mức báo động. Trong suốt cuộc đời, cứ 3 phụ nữ thì có một người phải chịu bạo lực thể xác hoặc tình dục từ bạn tình hoặc bạo lực tình dục từ người không phải bạn tình”, báo cáo cho biết.

Báo cáo của UN Women đưa ra lộ trình nhiều phần để giải quyết bất bình đẳng giới, chẳng hạn như thúc đẩy tiếp cận công bằng với các công nghệ mới như AI, các biện pháp hướng tới công lý khí hậu, đầu tư để chống đói nghèo, tăng cường tham gia vào các vấn đề công cộng và đấu tranh chống bạo lực giới.

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI