Quyền Cục trưởng cục NTBD: ‘Không thừa nhận nhưng không thể phản đối’ người đẹp thi ‘chui’

14/12/2017 - 08:44

PNO - NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng cục NTBD cho biết việc các người đẹp dự thi hoa hậu ở nước ngoài, do các tổ chức tư nhân lập nên, Cục không thể xử lý vì đó là hoạt động của cá nhân.

Trước vấn đề ngày càng nhiều người đẹp tự ý ra nước ngoài dự thi để lấy danh hiệu, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục NTBD. Ông Vinh cho rằng: “Với những cuộc thi do tổ chức tư nhân Việt Nam, tự mang ra nước ngoài tổ chức thì đó chỉ là cuộc chơi, không được thừa nhận về mặt pháp lý”. Ông Vinh cũng cho rằng việc này là “không phạm luật”.

Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
Phi Thanh Vân sang Mỹ thi hoa hậu và đăng quang

Hôm qua (13/12), trả lời vấn đề các người đẹp “thi chui” ở nước ngoài, cụ thể như với Phi Thanh Vân, ông Nguyễn Quang Vinh cho rằng phía Cục NTBD không thể can thiệp vì đó là hoạt động mang tính cá nhân. “Phía Cục NTBD không thừa nhận nhưng cũng không thể phản đối”, ông Vinh nói.

Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục NTBD

Tuy nhiên, trước đó Ông Lê Minh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục NTBD lại cho biết rằng Cục đề nghị Sở VH-TT TP.HCM kiểm tra, xác minh trường hợp Phi Thanh Vân theo đúng thẩm quyền.

Vấn đề các người đẹp thi “chui” ở nước ngoài không còn quá mới mẻ tại Việt Nam. Trước đó, rất nhiều cái tên đã bị xử phạt vì việc tự ý ra nước ngoài tham gia các cuộc thi hoa hậu như: Nguyễn Thị Thành, Huỳnh Tiên, Lâm Thuỳ Anh, Diệu Linh, Tường Vy... Mức phạt đều xoay quanh con số 22,5 đến 30 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 8/2017, khi người đẹp Phạm Anh Thư tự ý sang Thái Lan tham gia thi đấu tại Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp và đăng quang, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên đã có phát ngôn cho biết sẽ xem xét và xử phạt. Như vậy, phát ngôn của quyền Cục trưởng Cục NTBD có đang mâu thuẫn với chức năng mà Cục đã làm trước đó hay không?

Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
Phạm Anh Thư và 2 thí sinh Việt Nam đăng quang các ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Phụ nữ Sắc đẹp, tổ chức tại Thái Lan vào tháng 8/2017

Thị trường của những cuộc thi nhan sắc trong vài năm trở lại đây trở nên sôi động hẳn. Hết đường trong nước, nhiều đơn vị tổ chức cũng như các người đẹp đổ xô ra nước ngoài để tìm danh hiệu.

Gần đây nhất, người đẹp Bùi Quỳnh Hoa, đang là thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ sang Cộng hoà Séc tham dự Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới do Vũ Khắc Tiệp tổ chức. Cô gái này đã đăng quang. Vừa qua, Phi Thanh Vân cũng đã sang Mỹ để tham gia Hoa hậu Quý bà Doanh nhân Thế giới người Việt và đăng quang. Phi Thanh Vân lên tiếng, khẳng định không phạm luật vì đi thi với tư cách cá nhân.

Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
Bùi Quỳnh Hoa, Lê Ngọc Trinh... và nhiều thí sinh người Việt Nam tự ý sang Cộng hoà Séc tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới do Vũ Khắc Tiệp tổ chức

Người đẹp Vũ Bình Minh, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng vừa mới đăng quang Hoa hậu Doanh nhân người Việt Toàn cầu 2017, diễn ra tại Đài Loan. Một người đẹp có tên Bùi Thị Như Ý cũng đăng quang một cuộc thi mang tên Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017, tổ chức tại Đài Loan… Chỉ tính trong 10 ngày đầu tháng 12 này, đã có thêm 9 hoa hậu, á hậu xuất hiện. Chưa bao giờ, tình trạng loạn danh xưng lại diễn ra một cách trắng trợn như hiện tại.

Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
 
Quyen Cuc truong cuc NTBD: ‘Khong thua nhan nhung khong the phan doi’ nguoi dep thi ‘chui’
10 ngày đầu tháng 12/2017, đã có thêm đến tận 9 hoa hậu, á hậu người Việt nhờ thi "chui"

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI