Quảng Nam phát hiện 2 tài xế dùng xe cá nhân chở 9 người từ TPHCM về quê

01/10/2021 - 12:16

PNO - Hai tài xế dùng xe cá nhân chở 9 người về từ TPHCM vừa bị công an Quảng Nam phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo đó, sáng 1/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Quảng Nam đã bàn giao cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm đối với hai tài xế tự ý đưa người từ vùng dịch (TPHCM) về địa bàn Quảng Nam.

 

Hai tài xế dùng xe cá nhân để chở 9 người ở huyện Thăng Bình, Duy Xuyên (Quảng Nam) về từ TPHCM
Hai tài xế làm việc với cơ quan chức năng

Theo thông tin từ chốt kiểm soát phòng chống dịch đặt tại Dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành), đơn vị này vừa phối hợp với Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai tài xế cố tình đưa người từ vùng dịch về. Hai tài xế là Trần Đức Tư (SN 1995, trú xã Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, trú Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Sáng cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ chốt kiểm soát phát hiện tài xế Tư và tài xế Đạt dùng xe cá nhân chở tổng cộng 9 hành khách là công dân huyện Thăng Bình và Duy Xuyên về từ vùng dịch TPHCM. Các tài xế này khai nhận, do quen biết nên “chở giúp” các công dân nói trên về quê. Sau khi lập biên bản vi phạm, cán bộ chốt kiểm soát yêu cầu tài xế điều khiển các phương tiện trên quay đầu rời khỏi địa bàn. Các công dân về từ vùng dịch được bàn giao cho địa phương đưa đi cách ly. 

Riêng hai tài xế bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, vào chiều ngày 30/9, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt này cũng phối hợp Thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm đối với tài xế Ngô Quang Vũ (SN 1993, trú Tam Thạnh, Núi Thành) cũng với hành vi tương tự.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI