Quảng Nam: Giúp ngư dân yên tâm bám biển

06/03/2013 - 10:38

PNO - Lấy ngư dân làm nòng cốt, trong những năm qua, Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hình thành 81 tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh hải quốc gia.

 Ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển (Nghị định 161).

Quảng Nam có 125km đường bờ biển, 14 xã ven biển và gần 4.000 km2 mặt biển. Tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Coi công tác tuyên truyền là yếu tố trọng tâm, bằng nhiều hình thức, Quảng Nam đã tổ chức 7.690 lượt buổi tuyên truyền cho gần 300.000 lượt người tham gia, giúp người dân nâng cao kiến thức về chủ quyền biển, đảo và tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Quang Nam: Giup ngu dan yen tam bam bien

Lực lượng biên phòng tuần tra hỗ trợ ngư dân bám biển - Ảnh: VGP/Hoàng Lê

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã phối hợp với các ngành, các lực lượng liên quan tuần tra gần 5.000 buổi, qua đó, phát hiện xử lý vi phạm 3.348 vụ với 15.853 đối tượng liên quan.

Đồng thời, tổ chức cứu hộ, cứu nạn 76 vụ với 984 người và 438 phương tiện hoạt động trên biển; sửa chữa 172 nhà dân bị hư hỏng; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời 267.644 người ra khỏi vùng ngập lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Trên cơ sở ký kết phối hợp với Vùng 3 Hải quân, lực lượng biên phòng Quảng Nam đã huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo hàng năm.

Bên cạnh đó, Quảng Nam đã đã xây dựng được 81 tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển với 770 tàu tham gia ( 649 tàu có công suất dưới 90 CV và 121 tàu có công suất từ 90 CV trở lên). Nhờ đó các chủ tàu cá, thuyền trưởng an tâm hơn trong việc vươn khơi, bám biển để sản xuất, giải quyết được một số bất cập trong nghề khai thác hải sản trên biển như: hỗ trợ nhau trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cung cấp cho nhau về ngư trường khai thác hải sản…

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, các thành viên của tổ đoàn kết đã cam kết và thực hiện các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn an ninh trật tự trên biển như không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác hải sản; kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện tàu lạ, tàu nước ngoài vào khai thác hoạt động ở vùng biển Việt Nam; không buôn bán hàng cấm, hàng lậu trên biển, góp phần giữ vững an ninh và trật tự trên biển.

Thu hút đầu tư vào khu vực ven biển

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển, 10 năm qua, Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào khu vực biên giới biển, hình thành nên các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch. Hiện có 101 công trình, dự án, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực biên giới biển, trong đó có 2 dự án liên doanh với nước ngoài, 2 dự án 100% vốn nước ngoài, 4 công ty liên doanh, 8 công ty 100% vốn nước ngoài. Hoạt động của các đơn vị đã góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế vùng ven biển, làm thay đổi cơ bản bộ mặt kinh tế, văn hoá, xã hội tại khu vực này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho biết trong thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, về chủ quyền biển đảo và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới biển của chính quyền và các lực lượng chức năng.

Đồng thời, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế khu vực biên giới biển, đảo, trong đó ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch vụ, kết hợp phát triển kinh tế khu vực biên giới biển với làm chủ biển, đảo; xây dựng chương trình phát triển đánh bắt xa bờ, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho ngư dân đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển.

Theo Chinhphu.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI