Quảng Bình: Kích hoạt bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường

22/07/2021 - 10:53

PNO - TP. Đồng Hới (Quảng Bình) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sau khi phát hiện thêm hai ca dương tính trong cộng đồng.

Trước đó, tối 21/7, Sở Y tế Quảng Bình phát đi thông báo, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Trường hợp thứ nhất là nam thanh niên sinh năm 1995 ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Người này thường xuyên tiếp xúc gần với ca bệnh F0 (BN62941).

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông sinh năm 1961, ở ngõ 33, đường Hoàng Diệu, thành phố Đồng Hới, là lái xe taxi chở 3 trường hợp F0 tại xã Dân Hóa. 3 bệnh nhân này từ Nga về, đã cách ly 21 ngày, sau khi được về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày thì phát hiện dương tính.

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca dương tính, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đồng Hới để phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa công dân bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa huyện Minh Hóa đi cách ly, Ảnh: Thùy Linh
Đưa công dân bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa huyện Minh Hóa đi cách ly - Ảnh: Thùy Linh

Theo đó, Quảng Bình áp dụng Chỉ thị 16 tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới. Cụ thể, áp dụng từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao Trần Hưng Đạo, ngã ba đường Hoàng Diệu giao Nguyễn Hữu Dật, từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao Hà Huy Tập, cuối ngõ 33 đường Hoàng Diệu (gồm tổ dân phố 5, tổ dân phố 15, cụm 4 và 5 của tổ dân phố 4, cụm 1, 2 và 7 của tổ dân phố 6).

Ngoài ra, Quảng Bình cũng thực hiện Chỉ thị 15 toàn thành phố Đồng Hới (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16). Hiện Sở Y tế Quảng Bình đang khẩn trương truy vết, khẩn trương đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và phun khử khuẩn các khu vực có nguy cơ. Đồng thời điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp F2, F3 để có hướng xử lý.

Bộ đội biên phòng của khẩu Cha Lo tuyên truyền bà con sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào phòng chống dịch COVD-19
Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cha Lo tuyên truyền cho bà con sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. 

Cụ thể, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất với tinh thần “Truy vết nhanh, khoanh vùng gọn” để tránh lây lan. Mặt khác, đơn vị chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và bảo đảm “mục tiêu kép” vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với địa phương và các lực lượng lập thêm 3 tổ, chốt cố định khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa huyện Minh Hóa; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại địa bàn. Đồng thời tăng cường vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tự giác khai báo y tế, không trốn cách ly hoặc đi khỏi nơi phong tỏa, tố giác xuất nhập cảnh trái phép, thông báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch khi phát hiện người lạ đến địa phương. 

Như vậy, đến nay Quảng Bình đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Với 5 ca dương tính, Quảng Bình đã kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình (thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) với quy mô 150 giường bệnh. Hai bệnh viện này sẽ phục vụ công tác thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI