Phú Yên phát hiện 2 xe ô tô chở “chui” 11 người, 1 dương tính với SARS-CoV-2

10/08/2021 - 20:02

PNO - Qua test nhanh trong số 11 người đã phát hiện 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều ngày 10/8, đại diện Công an TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết tại chốt kiểm soát dịch bệnh do UBND tỉnh Phú Yên thiết lập trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam (TX. Đông Hòa) phát hiện 2 xe ô tô chở “chui” 11 người dân Phú Yên từ Đồng Nai và Bình Dương về quê.

Qua test nhanh trong số 11 người đã phát hiện 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ca dương tính đưa về bệnh viện dã chiến TX. Đông Hoà. 10 trường hợp còn lại, huyện Tuy An có 4 người, huyện Phú Hòa 3 người, huyện Sông Hinh 2 người, huyện Tây Hòa 1 người. Công an Phú Yên đã trao đổi Sở LĐ-TB-XH thông báo cho UBND các địa phương liên quan tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Chốt kiểm soát dịch bệnh do UBND tỉnh Phú Yên thiết lập trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam (TX Đông Hòa)
Chốt kiểm soát dịch bệnh do UBND tỉnh Phú Yên thiết lập trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam (TX. Đông Hòa)

Qua khai báo, các trường hợp này đi trên hai xe ô tô, lái xe bỏ dọc đường, rồi quay đầu, lực lượng công an đã phối hợp lấy lời khai từ người ngồi trên xe để nắm thông tin xác định phương tiện, lái xe tổ chức vận chuyển người trái phép.

Công an TX. Đông Hòa cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ 3 xe du lịch loại 7 chỗ chở 17 người từ TPHCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều 7/8, tại chốt kiểm dịch xã Hòa Xuân Nam, Công an TX. Đông Hòa phát hiện 3 xe du lịch loại 7 chỗ chở 17 người từ TPHCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Hiện tỉnh Phú Yên đang thực hiện đưa người dân tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê bằng xe khách do hãng Phương Trang tài trợ, mỗi tuần thực hiện 3 chuyến, mỗi chuyến từ 500 đến 600 người. Tuy nhiên không ít người đã tự liên lạc để trở về quê trên các xe du lịch chở khách “chui”.

Đồng Tháp: Chỉnh sửa kết quả xét nghiệm, một thanh niên bị phạt 5 triệu đồng​

Ngày 10/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Tân Hồng xác minh, xử lý một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về tình hình COVID-19, ảnh hưởng đến uy tín, tổ chức, cá nhân gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào ngày 24/7, N.Đ.Đ (20 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng để xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính. N.Đ.Đ. đã chụp hình phiếu xét nghiệm và chỉnh sửa kết quả thành dương tính, sau đó đăng lên một nhóm Facebook có nhiều thành viên tham gia.

Giấy kết quả xét nghiệm COVID-19 bị chỉnh sửa lại
Giấy kết quả xét nghiệm COVID-19 bị chỉnh sửa lại

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội của N.Đ.Đ đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, cơ quan y tế làm công tác xét nghiệm COVID-19 và công tác phòng, chống dịch của địa phương này.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, N.Đ.Đ thừa nhận hành vi vi phạm, tự gỡ bỏ nội dung sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt N.Đ.Đ số tiền 5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng mời làm việc, cảnh cáo bà N.T.N.T (24 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sa Rài) do sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung thiếu chuẩn mực đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch COVID-19. Qua làm việc, bà N.T.N.T đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung bình luận và đăng thông tin đính chính, xin lỗi.

Đông Phong

 

 

            Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI