"Phù thủy" tạo hình nghệ thuật đường phố từ rác

25/08/2021 - 09:03

PNO - Những nghệ sĩ đường phố ở một quốc gia thuộc châu Phi đã có ý tưởng biến rác thải sinh hoạt hàng ngày thành những tạo hình mang nhiều thông điệp về cuộc sống xung quanh mình.

Anh Shaka Fumu Kabaka là một thành viên trong nhóm nghệ sĩ đường phố ở thủ đô Kinshasa thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Những người nghệ sĩ như anh đang sáng tạo những bộ trang phục kỳ công được làm từ các loại rác thải sinh hoạt chất đống khắp nơi trên đường phố nhằm chuyển tải những thông điệp về cuộc sống đã và đang diễn ra tại quốc gia nghèo đói ở châu Phi này.

Với anh Kabaka thì những con búp bê bị vứt lăn lóc trên hè phố luôn gợi lại trong tâm trí anh những ký ức đau buồn về cuộc thảm sát xảy ra vào tháng 6/2000. Cuộc đụng độ kéo dài 6 ngày giữa quân Uganda và Rwanda lúc đó đã khiến hơn 1000 người dân vô tội thiệt mạng, trong đó có không ít trẻ em.

Anh đã mất gần một năm để thu thập búp bê và tạo nên bộ trang phục "nặng nề" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bộ trang phục này đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người khi được mang ra trình diễn ngay trên đường phố.

huuwe
Bộ trang phục được anh Kabaka tạo nên từ hàng trăm búp bê nhặt từ thùng rác gợi nhớ lại quá khứ đau thương diễn ra từ cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6/2000.

 

vdj
Một chú hề vui vẻ được làm từ những thứ đồ nhựa vứt đi.

 

Tạo hình được thực hiện từ hàng trăm lon nước ngọt và lon bia thu nhặt từ vỉa hè đường phố.
Tạo hình được thực hiện từ hàng trăm lon nước ngọt và lon bia thu nhặt từ vỉa hè đường phố.

 

Tạo hình một con robot được làm từ các bộ phận của những chiếc radio bị hỏng nhằm truyền đi thông điệp về nạn tin giả mà con người đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Tạo hình này ban đầu chưa được đặt tên. Nhưng khi mang ra trình diễn trên đường phố thì được trẻ em gọi là "Coronavirus"
Những chiếc dép lê khi được kết hợp lại với nhau cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật đậm chất đường phố.
Những chiếc dép lê khi được kết hợp lại với nhau cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật đậm chất đường phố.

 

cà vạt cũ bị vứt đi được tạo thành một hình nhân lạ mắt nhiều màu sắc.
Những chiếc cà vạt cũ bị vứt đi được tạo thành một "hình nhân" lạ mắt nhiều màu sắc.

 

Tạo hình một người phụ nữ.
Tạo hình một người phụ nữ từ những sợi dây điện và ổ cắm điện bỏ đi nhằm chuyển tải thông điệp về vấn nạn xâm hại tình dục, bắt cóc phụ nữ và trẻ em gái.

 

Những ống kim tiêm và thuốc kháng sinh được gom lại và tạo thành tác phẩm nghệ thuật đường phố nhằm phản ánh tình trạng tệ hại của hệ thống y tế tại quốc gia này
Những ống kim tiêm và thuốc kháng sinh được gom lại và tạo thành tác phẩm nghệ thuật đường phố nhằm phản ánh tình trạng kém hiệu quả của hệ thống y tế tại quốc gia này.

 

Tạo hình một con robot được làm từ các bộ phận của những chiếc radio bị hỏng nhằm truyền đi thông điệp về nạn tin giả mà con người đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại ngày nay
Tạo hình một con robot được làm từ các bộ phận của những chiếc radio bị hỏng nhằm truyền đi thông điệp về nạn tin giả mà con người đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Nguyễn Thuận (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI