Phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20-30 tự tử cao nhất thế giới

07/09/2025 - 11:41

PNO - Phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20-30 có tỷ lệ tự tử là 18,9 ca tử vong trên 100.000 người, cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Tỷ lệ tự tử ở phụ nữ trẻ Hàn Quốc tăng gấp 4 lần mức trung bình toàn cầu
Tỷ lệ tự tử ở phụ nữ trẻ Hàn Quốc tăng gấp 4 lần mức trung bình toàn cầu

Hàn Quốc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Vấn đề là nếu trước đây tự tử ở người cao tuổi chiếm phần lớn thì một nghiên cứu gần đây cho thấy một sự thay đổi đáng lo ngại.

Theo đó, phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 và 30 có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Điều này làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng sâu sắc trong thế hệ trẻ của đất nước.

Một nhóm nghiên cứu do giáo sư Lee Yo-han của Đại học Hàn Quốc dẫn đầu đã phân tích dữ liệu tự tử từ 55 quốc gia, sử dụng số liệu thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc. Những phát hiện đã được công bố trên tạp chí quốc tế Y học dự phòng.

Theo nghiên cứu, phụ nữ Hàn Quốc từ 20 đến 39 tuổi có tỷ lệ tự tử là 18,9 ca tử vong trên 100.000 người, cao nhất trong số tất cả các quốc gia được khảo sát. Tỷ lệ này vượt xa Nhật Bản (12,0), Mỹ (6,8) và các nền kinh tế tiên tiến khác.

Ngược lại, tự tử ở thanh niên và thanh thiếu niên - từng tương đối trung bình - đã tăng vọt trong thập kỷ qua, khiến Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn cầu. Đối với nam giới từ 20 đến 39 tuổi, tỷ lệ tự tử năm 2020 là 27,9 trên 100.000 người, đứng thứ hai trong số các quốc gia được khảo sát sau Uruguay (43,5). Tuy nhiên, không giống như phụ nữ, sự gia tăng ở nam giới ít mạnh hơn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng sự gia tăng mạnh mẽ các vụ tự tử ở những người trẻ tuổi là do nhiều yếu tố, bao gồm việc làm không ổn định, mất an ninh nhà ở, áp lực kinh tế ngày càng tăng, kỳ vọng xã hội...

Giáo sư Lee nhấn mạnh rằng tình trạng này là một cuộc khủng hoảng quốc gia không thể bỏ qua, kêu gọi các nhà hoạch định chính sách coi việc ngăn chặn tự tử ở thanh niên, đặc biệt là phụ nữ, là ưu tiên hàng đầu. Ông kêu gọi mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho thanh thiếu niên và phụ nữ.

Trọng Trí (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI