Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi số người chết do bão Kalmaegi vượt quá 140

06/11/2025 - 14:21

PNO - Số người tử vong chủ yếu là do chết đuối trong lũ quét, hiện đã ghi nhận hơn 140 người chết và 127 người mất tích.

Số người chết ở Philippines lên tới 140 người trước khi bão Kalmaegitiến về Việt Nam
Số người chết do bão Kamaegi ở Philippines đã lên tới 140 người

Ngày 6/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và gần 130 người mất tích ở các tỉnh miền trung.

Tổng thống Philippines cho biết đây là thảm họa thiên nhiên thảm khốc nhất xảy ra ở nước này trong năm nay.

"Những người tử vong chủ yếu là do chết đuối trong lũ quét, 127 người mất tích, nhiều người ở tỉnh miền trung Cebu bị ảnh hưởng nặng nề. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão Kalmaegi đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu người và khiến hơn 560.000 dân làng phải di dời, trong đó có gần 450.000 người đã được sơ tán đến các nơi trú ẩn khẩn cấp", Văn phòng Phòng vệ dân sự cho biết.

Tuyên bố "tình trạng thảm họa quốc gia" của ông Marcos, được đưa ra trong một cuộc họp với các quan chức ứng phó thảm họa nhằm cho phép chính phủ giải ngân quỹ khẩn cấp nhanh hơn và ngăn chặn việc tích trữ lương thực, đẩy giá hàng hóa lên cao.

Trong khi vẫn đang phải đối phó với những tác hại nặng nề của bão Kalmaegi, thì ngày 6/11, các quan chức ứng phó thảm họa cảnh báo rằng một cơn bão nhiệt đới khác từ Thái Bình Dương có thể mạnh lên thành một siêu bão và tấn công miền bắc Philippines vào đầu tuần tới.

Philippines bị tàn phá bởi khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Philippines cũng thường xuyên bị động đất và có hơn một chục ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến đất nước này trở thành một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới.

Chuyên gia thời tiết Charmagne Varilla cho biết, Philippines sẽ đón thêm ít nhất "3-5 cơn bão nữa" có thể xảy ra vào cuối tháng 12.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI