Philippines thừa nhận có chân rết của băng đảng Sinaloa

27/02/2014 - 16:00

PNO - PNO - Ngày 26/2, ông Bartolome Tobias, Phụ trách lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma tuý thuộc cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) xác nhận, chi nhánh tổ chức ma túy Sinaloa của Mexico đã có mặt ở nước này.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Việc này được phát hiện sau cuộc đột kích vào các hang động ma tuý giả dạng những trang trại nuôi gà ở thành phố Lipa, phía nam Manila cuối năm ngoái. Cảnh sát thu được 84kg "shabu" (loại ma tuý tổng hợp methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá) và bắt giữ ba thành viên tổ chức Sinaloa.

Tổ chức Sinaloa của Mexico là một trong những tập đoàn ma túy mạnh nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. Thành lập năm 1989, Sinaloa nhanh chóng mở rộng hoạt động ra ngoài Mexico, vươn đến Nga, Australia và Sierra Leone.

Philippines thua nhan co chan ret cua bang dang Sinaloa

Ông trùm ma tuý Joaquin " El Chapo " Guzman của tổ chức Sinaloa (ảnh: AFP/Getty Images)

Ông trùm của băng đảng này là Joaquin " El Chapo " Guzman, trốn thoát khỏi nhà tù Mexico vào năm 2001 và chỉ mới bị bắt lại trong tháng Hai này. El Chapo được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những tội phạm hùng mạnh nhất trên hành tinh, đóng vai trò chính trong cuộc chiến ma túy cướp đi hơn 70.000 mạng sống, kể từ khi được phát động năm 2006.

Sự hiện diện tại châu Á của một trong những nhóm tội phạm có tổ chức mạnh mẽ nhất Mexico gây nhiều lo ngại. Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico năm ngoái đưa ra báo cáo cho biết các nhóm tội phạm 14K của Hong Kong và Sun Yee On là nghi phạm chính trong việc cung cấp chất ephedrine và ethyl phenylacetate - tiền thân để sản xuất ma tuý “đá” - cho tập đoàn Sinaloa của Mexico đưa methamphetamine vào thị trường Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hội Tam hoàng của Hồng Kông đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác băng đảng châu Á (Wah Ching , Black Dragons, Tiny Rascal Gangsters, và Black Star) vốn có các thành viên hoạt động tại nhiều nơi ở Mỹ như Detroit, Los Angeles, New York, San Francisco, và Seattle.

Cuộc bố ráp của cảnh sát Philippines diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc tổng tấn công vào các hang ổ ma túy ở làng Boshe (tỉnh Quảng Đông) tháng 12/2013, phát hiện ra hoạt động sản xuất methamphetamine lớn nhất Trung Quốc từ trước đến nay.

Trong một cuộc đột kích vào Hồ Nam năm 2012, cảnh sát Trung Quốc cũng bắt được một người Mexico thành viên tổ chức Sinaloa, cho thấy tập đoàn tội ác này đã làm việc chặt chẽ với các đối tác ở Trung Quốc để sản xuất ma tuý. Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu đã xác định Trung Quốc là nơi mà các hóa chất ephedrine tiền thân đã được xuất khẩu sang nước khác để sản xuất các loại amphetamine khác nhau.

AN KHUÊ (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI