Bé 9 tháng tuổi sặc bóng đèn LED nằm sâu trong đường thở

27/04/2026 - 12:06

PNO - Sau 2 ngày ho nhiều, bệnh nhi 9 tháng tuổi được chẩn đoán mắc dị vật bóng đèn LED sâu trong phế quản, có dấu hiệu xẹp phổi phải chưa hoàn toàn và tràn khí trung thất.

Ngày 27/4, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, khoa Tai Mũi Họng vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị sặc dị vật là bóng đèn LED nằm sâu trong đường thở.

Theo đó, bệnh nhi N.K.N. (9 tháng tuổi, Đồng Tháp) nhập viện sau 2 ngày ho nhiều. Tại tuyến dưới trước đó, bệnh nhi được chụp phim X-quang phát hiện bất thường nghi dị vật đường thở nên được chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả chẩn đoán cho thấy dị vật cản quang nằm ở phế quản gốc phải, kèm dấu hiệu xẹp phổi phải chưa hoàn toàn và tràn khí trung thất tiềm ẩn nguy cơ nặng. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã hội chẩn liên chuyên khoa, phối hợp gây mê tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Hình ảnh dị vật nằm sâu trong phế quản. Ảnh: BVCC.
Hình ảnh dị vật nằm sâu trong phế quản - Ảnh: BVCC.

Dị vật được xác định là 1 bóng đèn LED mắc kẹt sâu trong phế quản gốc phải. Quá trình gắp gặp nhiều khó khăn do cấu trúc đuôi đèn bè, sắc nhọn, dễ gây tổn thương khi kéo qua thanh quản. Với đường thở của trẻ còn rất nhỏ, bác sĩ phải xoay chỉnh dị vật từng chút một để đưa phần đầu ra trước, hạn chế tối đa nguy cơ trầy xước hoặc rách niêm mạc.

Trước nguy cơ biến chứng như tràn khí màng phổi, ê-kíp Ngoại lồng ngực được huy động sẵn sàng hỗ trợ. Sau quá trình thao tác tỉ mỉ, dị vật đã được lấy ra an toàn.

Dị vật được lấy ra thành công. Ảnh: BVCC.
Dị vật được lấy ra thành công. Ảnh: BVCC.

Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi thông thoáng, không ghi nhận biến chứng đáng kể, tình trạng hô hấp cải thiện rõ, trẻ giảm ho và đang được theo dõi trước khi xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo, dị vật đường thở ở trẻ nhỏ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Không chỉ gây tắc nghẽn, các dị vật này còn có thể làm tổn thương đường thở, thậm chí dẫn đến biến chứng nghiêm trọng nếu xử trí chậm trễ.

Do đó, phụ huynh không để trẻ ngậm các vật nhỏ như pin, linh kiện, thiết bị điện tử. Cần quan sát trẻ thường xuyên và cất giữ các vật dụng nguy hiểm ngoài tầm với. Khi nghi ngờ trẻ hít sặc dị vật, cần sơ cứu đúng cách bằng thủ thuật Heimlich (đẩy bụng) và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

B.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI