Phát hiện virus Nipah ở Thái Lan

27/01/2026 - 13:54

PNO - Giới chức y tế Thái Lan xác nhận virus Nipah đã được phát hiện trong quần thể dơi ăn quả tại nước này.

Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm Nipah nào ở người tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Nhà chức trách nhấn mạnh chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm Nipah nào ở người tại Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Theo thông tin từ báo Bangkok Post, kết quả giám sát dịch tễ cho thấy virus Nipah tồn tại tự nhiên trong một số loài dơi bản địa, hiện tượng từng được ghi nhận tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Các chuyên gia cho rằng điều này không đồng nghĩa với nguy cơ bùng phát dịch ngay lập tức, song vẫn cần duy trì mức cảnh giác cao.

Bộ Y tế Thái Lan nhận định, mối đe dọa lớn nhất hiện nay không đến từ lây nhiễm trong tự nhiên, mà từ khả năng virus được mang vào nước này thông qua khách du lịch hoặc lao động quốc tế đến từ các vùng đang có dịch, đặc biệt là Ấn Độ.

Trước diễn biến đó, Thái Lan đã tăng cường sàng lọc y tế tại các sân bay quốc tế lớn như Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, tập trung vào hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Các biện pháp giám sát được điều chỉnh dựa trên mô hình từng áp dụng trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19.

Giới chức khẳng định đến nay chưa ghi nhận trường hợp hành khách nào dương tính với virus Nipah, song các quy trình kiểm soát vẫn được duy trì nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài.

Nipah là virus có tỷ lệ gây tử vong cao, trong một số đợt bùng phát có thể lên tới 70-75%. Virus chủ yếu lây sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh, đặc biệt là dơi ăn quả và heo, hoặc qua thực phẩm bị nhiễm nước bọt, nước tiểu của động vật.

Các chuyên gia y tế Thái Lan cho rằng điều kiện vệ sinh công cộng, thói quen ăn uống và hệ thống y tế của nước này giúp giảm đáng kể nguy cơ bùng phát dịch diện rộng, so với một số khu vực tại Nam Á.

Giới chức cũng cho biết nước này đang theo dõi sát diễn biến dịch tại các quốc gia láng giềng, phối hợp với các tổ chức y tế quốc tế nhằm nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi có nguồn gốc từ động vật.

Gia Vũ (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI