Sách đoạt giải khuấy động mùa sách mới

14/03/2026 - 06:31

PNO - Những tựa sách từng xuất hiện tại các giải thưởng tôn vinh sách và văn chương trong năm qua khi được tái bản hoặc phát hành mới đã góp phần mang đến một mùa sách rộn ràng, đáng chú ý trong năm mới.

Tiếp tục lan tỏa giá trị đẹp

Trong 50 tựa, bộ sách vừa được trao giải thưởng Sách quốc gia lần 8/2025, nhiều đầu sách đã có sức lan tỏa trước đó. Đây là điều đặc biệt so với các mùa giải trước. Một trong số các tác phẩm văn học có sức sống mạnh mẽ trước khi nhận giải là tiểu thuyết Mưa đỏ (Chu Lai). Hàng chục ngàn bản sách đã được phát hành ngay sau khi bộ phim điện ảnh cùng tên chuyển thể từ tác phẩm trở thành tâm điểm của màn ảnh rộng.

Cuốn hồi ký Gánh gánh… gồng gồng…(Xuân Phượng) cũng vậy. Bản bìa cứng vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM tái bản. Riêng tiểu thuyết Trên đỉnh giời (Y Ban) còn vượt khỏi biên giới Việt Nam, trở thành một trong những tác phẩm văn chương được vinh danh tại giải thưởng văn học ASEAN 2025.

Giải thưởng góp phần bảo chứng giá trị cho các tác phẩm ở nhiều lĩnh vực, thể loại
Giải thưởng góp phần bảo chứng giá trị cho các tác phẩm ở nhiều lĩnh vực, thể loại

Ở thể loại sách kỹ năng, cuốn Tư duy mở (Nguyễn Anh Dũng, giải Sách được bạn đọc yêu thích) đã phát hành hơn 1,4 triệu bản, trở thành một trong những đầu sách về tư duy và phát triển bản thân có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ. Cuốn Thư cho em (Hoàng Nam Tiến) cũng là một trong những tựa sách bán chạy của Nhã Nam năm 2025, với rất nhiều lần tái bản và những buổi giao lưu, trò chuyện thu hút đông đảo bạn đọc.

Giải thưởng Sách quốc gia một lần nữa khẳng định giá trị của những ấn phẩm xuất sắc, trong đó có nhiều tựa, bộ sách dành cho thiếu nhi: Sống, Đại náo nhà ông ngoại, Kho báu trong lòng thành phố, Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền…

Ngày 10/3, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm văn học được lựa chọn trong năm 2025. Miền thảo nguyên Panduranga (Lê Đức Dương) và bộ sách Lục địa rồng (Cao Việt Quỳnh) được vinh danh ở hạng mục Văn học thiếu nhi và Tác giả trẻ. Giải thưởng không thể gọi tên tất cả tác phẩm hay trong năm nhưng qua quá trình sàng lọc vẫn kịp để lại những dấu ấn, trở thành điểm sáng của văn đàn qua từng năm. Những năm trước, việc làm sao để sách đoạt giải đến với nhiều độc giả vẫn là điều nhà làm sách và người cầm bút cùng trăn trở. Nhưng ở mùa giải năm nay, sự lan tỏa của nhiều ấn phẩm đã trở nên rõ rệt hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng.

Kéo dài đời sống của sách hay

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (giai đoạn 2023-2025) đã công bố kết quả và trao giải thưởng từ tháng 6/2025 nhưng đến nay, các tác phẩm đoạt giải mới chính thức được phát hành: Nên làm gì khi trời nổi gió? (Giai Du, giải Nhất), Chuyện ở làng Mênh Mông (Nguyễn Thị Như Hiền, giải Nhì), Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng (Giáp Thùy Dương, giải Nhì); Rừng cây tùng (Phạm Thu Hà, giải Ba), Thế giới đảo ngược (Nguyễn Quỳnh Mai, giải Ba), Xa ngoài kia cánh đồng (Cao Nguyệt Nguyên, giải Ba)…

Những câu chuyện đa dạng về chủ đề, bối cảnh và phong cách viết nhưng đều mang đến nhiều bài học giá trị cho trẻ nhỏ. Thế giới tuổi thơ được soi chiếu từ nhiều góc độ, từ đó trao gửi những thông điệp nhẹ nhàng và giàu tình yêu thương. Trong số 5 tác phẩm được trao giải Tư, chỉ có Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Nguyễn Hoàng Diệu Thủy) được xuất bản trước và đây cũng là tác phẩm từng được trao giải thưởng Dế Mèn năm 2025. Loạt sách gồm 11 tựa được trao giải thưởng Văn học Kim Đồng khi phát hành đã góp phần tạo nên sự rộn ràng cho mùa sách đầu năm.

Các tác phẩm được trao giải ở dạng bản thảo khi phát hành thành sách thường nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Mới đây, tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới (Dương Bình Nguyên) và truyện ký Cỏ xanh đời thép (Tống Phước Bảo) cùng được trao giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5 (giai đoạn 2022-2025) vừa ra mắt đã được bạn đọc quan tâm, đón nhận. Giải thưởng này còn giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm xuất sắc về đề tài công an nhân dân, thể loại hình sự - trinh thám: Đối mặt (Phạm Quang Long), Chiều qua thị trấn (Nguyễn Thu Hằng), Cát bỏng (Nguyễn Như Phong), Người lạ cùng huyết thống (Tống Ngọc Hân)…

Mùa sách mới với nhiều tác phẩm được tôn vinh từ các giải thưởng cho thấy dòng chảy mạnh mẽ của văn học ở nhiều lĩnh vực. Sự lan tỏa của các tác phẩm còn góp phần khẳng định vị thế bền vững của sách giấy trong thời đại số.

Lục Diệp

Giải thưởng Sách quốc gia đã góp phần sàng lọc và tôn vinh nhiều tựa, bộ sách có giá trị ở các lĩnh vực. Sức sống tự thân của nhiều ấn phẩm trước khi có giải thưởng cho thấy phương thức tiếp cận độc giả cũng như nhu cầu đọc của công chúng trong thời đại số rất đa dạng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI