Báo động số vụ bạo hành trẻ em tại Hàn Quốc tăng, phần lớn do cha mẹ

14/03/2026 - 18:54

PNO - Gần 100 trẻ em tại Hàn Quốc đã thiệt mạng do bạo hành trong 5 năm qua, và phần lớn các vụ việc liên quan đến chính cha mẹ ruột của nạn nhân.

các chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với thống kê chính thức của cảnh sát.
Các chuyên gia cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với thống kê chính thức của cảnh sát - Ảnh minh họa: Canva

Theo dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trong giai đoạn 5 năm vừa qua (2021-2026) đã ghi nhận 63.575 vụ bạo hành trẻ em, trong đó 96 trẻ tử vong.

Riêng năm 2025, số vụ bạo hành được báo cáo lên tới 14.211 trường hợp, tăng đáng kể so với 11.572 vụ vào năm 2021. Phần lớn các vụ việc xảy ra ngay trong gia đình. Tỷ lệ cha mẹ ruột gây ra bạo hành dao động từ 76,8% đến 80% mỗi năm, trong khi cha mẹ kế chiếm khoảng 2-3% và ông bà khoảng 2%.

Dù vậy, báo cáo năm 2025 của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho thấy số trẻ em được nghi ngờ tử vong do bạo hành lên tới 207 trường hợp, cao hơn nhiều so với số liệu của cảnh sát.

Một trong những vụ việc gây rúng động gần đây xảy ra vào ngày 22/10/2025, khi một bé trai mới 133 ngày tuổi tử vong sau nhiều ngày bị bạo hành. Đứa trẻ, được đặt bí danh Haden, được phát hiện có 23 vết gãy xương và xuất huyết não trước khi qua đời.

Các công tố viên cho rằng cha mẹ đã bạo hành bé trong khoảng 10 ngày trước khi tử vong, dù một người quen của gia đình khẳng định hành vi này có thể đã bắt đầu khi em bé mới 50 ngày tuổi.

Cả hai nghi phạm đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử. Người mẹ bị truy tố với cáo buộc giết người thông qua hành vi bạo hành trẻ em, trong khi người cha bị buộc tội bỏ mặc và không ngăn chặn bạo hành.

Hình ảnh từ camera giám sát trong nhà cho thấy những hành vi bạo hành nghiêm trọng, bao gồm việc người mẹ giẫm lên cơ thể em bé và ném bé xuống giường. Hai nghi phạm thừa nhận hành vi bạo hành nhưng phủ nhận ý định sát hại con.

Nghị sĩ Chung Choon-saeng cho rằng vụ việc là lời cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp pháp lý. ''Vụ việc của Haden là điều lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra'' - ông nói, đồng thời cho biết sẽ đề xuất sửa đổi luật để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi bạo hành trẻ em dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

Trong bối cảnh đó, một bản kiến nghị gửi quốc hội kêu gọi tăng hình phạt đối với tội bạo hành trẻ em đã thu hút hơn 62.000 chữ ký tính đến sáng thứ Năm, cho thấy sự quan tâm và lo ngại ngày càng lớn của dư luận đối với vấn nạn này.

Gia Vũ (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI