Điều trị hiếm muộn không làm tăng nguy cơ ung thư tổng thể

14/03/2026 - 12:36

PNO - Nghiên cứu mới khẳng định các phương pháp điều trị hiếm muộn như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không làm tăng nguy cơ mắc ung thư tổng thể.

Lâu nay, nhiều phụ nữ lo ngại việc dùng thuốc nội tiết hay chọc hút trứng trong quá trình thụ tinh ống nghiệm có thể kích thích tế bào ung thư phát triển. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí bình duyệt JAMA Network Open vào ngày 10/3 đã giúp giải tỏa phần nào nỗi lo này.

Những phát hiện mới mang lại sự an tâm cho những phụ nữ đã hoặc đang có kế hoạch điều trị vô sinh - ảnh: Canva
Những phát hiện mới mang lại sự an tâm cho những phụ nữ đã hoặc đang có kế hoạch điều trị vô sinh - ảnh: Canva

Các nhà khoa học tại Úc đã tiến hành phân tích dữ liệu từ gần 418.000 phụ nữ từng điều trị hiếm muộn, với thời gian theo dõi trung bình khoảng 1 thập kỷ. Trong đó bao gồm những người thực hiện phương pháp có lấy trứng ra ngoài cơ thể như IVF, người điều trị không cần lấy trứng như bơm tinh trùng vào buồng tử cung và cả những trường hợp được kê đơn thuốc kích trứng clomiphene citrate.

Kết quả chỉ ra rằng, phụ nữ can thiệp hỗ trợ sinh sản có tỉ lệ mắc ung thư tổng thể gần như tương đương với phụ nữ bình thường cùng độ tuổi trong dân số chung. Ngoại lệ nhỏ nằm ở nhóm dùng thuốc kích trứng clomiphene citrate với tỉ lệ mắc bệnh cao hơn rất ít, tương đương khoảng 8,6 ca ung thư tăng thêm trên mỗi 100.000 phụ nữ được điều trị hằng năm.

Mặc dù rủi ro tổng thể không tăng, nghiên cứu có ghi nhận sự chênh lệch ở một số bệnh lý cụ thể. Phụ nữ điều trị hiếm muộn có tỉ lệ ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư hắc tố nhỉnh hơn, nhưng có tỉ lệ mắc ung thư phổi và ung thư cổ tử cung thấp hơn hẳn.

Các chuyên gia lý giải sự khác biệt này có thể bắt nguồn từ các yếu tố rủi ro và lối sống sinh hoạt vốn có, chứ không hẳn do bản thân các phương pháp y khoa gây ra. Ví dụ điển hình là căn bệnh lạc nội mạc tử cung, đây vừa là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh, vừa là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng.

Ở chiều ngược lại, những người đang khao khát có con thường có ý thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn, không hút thuốc lá và thường xuyên làm các xét nghiệm sàng lọc, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro ung thư phổi cũng như cổ tử cung.

Nhìn chung, phát hiện y khoa mới mang tính chất trấn an rất lớn đối với những gia đình đang trên hành trình tìm con.

Ngọc Hạ (theo The Conversation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI