Phản ứng của Tổng thống Trump trước thông tin Nga cung cấp tình báo cho Iran

07/03/2026 - 09:47

PNO - Ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump đã né tránh trả lời khi được hỏi về các thông tin cho rằng Nga đang cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran liên quan đến vị trí và hoạt động của binh sĩ, tàu chiến và máy bay Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C

Tổng thống Mỹ né tránh câu trả lời

Dẫn nhiều nguồn thạo tin về các báo cáo tình báo của Mỹ, kênh CNN cho biết Nga đang chia sẻ với Iran các dữ liệu liên quan đến vị trí và hoạt động di chuyển của lực lượng Mỹ. Một trong các nguồn tin cho hay phần lớn thông tin mà Nga cung cấp là hình ảnh thu được từ mạng lưới vệ tinh quan sát Trái Đất tiên tiến của nước này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Moskva nhận lại điều gì để đổi lấy sự hỗ trợ đó.

Điện Kremlin và Đại sứ quán Nga tại Washington hiện chưa phản hồi về các cáo buộc trên.

Hiện cũng chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ cuộc tấn công cụ thể nào của Iran có thể được liên hệ trực tiếp với dữ liệu mục tiêu do Nga cung cấp. Thông tin về việc Nga chia sẻ tình báo trước đó được The Washington Post đưa tin. Tuy vậy, trong những ngày gần đây, một số máy bay không người lái của Iran đã tấn công các địa điểm có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Khi được phóng viên Peter Doocy của Fox News đặt câu hỏi về vấn đề này tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump không trả lời trực tiếp.

“Đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn vào thời điểm này. Chúng ta đang nói về chuyện khác”, Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, khi được hỏi về các báo cáo tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chính quyền Washington vẫn nắm rõ các kênh liên lạc giữa các bên liên quan.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS News, dự kiến phát sóng ngày 9/3, ông Hegseth khẳng định Mỹ đang theo dõi sát tình hình.

“Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng người dân Mỹ có thể yên tâm vì tổng tư lệnh của họ nắm rõ các diễn biến phía sau hậu trường.

“Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng tổng tư lệnh của họ hoàn toàn biết rõ ai đang trao đổi với ai. Bất cứ điều gì không nên xảy ra, dù công khai hay thông qua các kênh không chính thức, đều đang được xử lý một cách mạnh mẽ”, ông nói.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng khả năng Nga chia sẻ thông tin tình báo với Iran rõ ràng không làm thay đổi cục diện các chiến dịch quân sự hiện nay.

“Điều đó rõ ràng không tạo ra khác biệt đối với các hoạt động quân sự tại Iran, bởi chúng tôi đang giáng những đòn rất mạnh vào họ”, bà Leavitt nói.

Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran hiện huy động hơn 50.000 binh sĩ, hơn 200 máy bay chiến đấu và hai tàu sân bay, theo Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper. Chính quyền Mỹ chưa cho biết cuộc xung đột có thể kéo dài bao lâu.

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, mục tiêu quân sự của Washington là vô hiệu hóa năng lực tên lửa đạn đạo của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng Tehran đang sử dụng năng lực này như một “lá chắn” để phát triển chương trình hạt nhân.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6/3 khẳng định Tehran đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời cho biết nước này đang sẵn sàng triển khai những loại vũ khí tiên tiến chưa từng xuất hiện trên chiến trường.

Chuẩn tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC, cảnh báo các đối thủ của Iran cần chuẩn bị đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ trong các làn sóng tấn công sắp tới.

Theo ông Naeini, nhiều công nghệ vũ khí do Iran phát triển vẫn chưa được sử dụng trên quy mô lớn. Ông cũng nhấn mạnh Tehran hiện đã ở trạng thái chuẩn bị tốt hơn so với cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm ngoái giữa Iran với Mỹ và Israel.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cho biết nước này đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ kịch bản tấn công trên bộ nào từ phía Mỹ.

Tổng thống Trump yêu cầu Tehran ‘đầu hàng vô điều kiện’, nêu mẫu lãnh đạo mới cho Iran

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” là kết cục duy nhất có thể chấp nhận được để chấm dứt giao tranh.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cam kết nếu Iran chấp nhận đầu hàng, Washington cùng nhiều đồng minh và đối tác sẽ giúp “đưa Iran thoát khỏi bờ vực hủy diệt, biến đất nước này trở nên lớn mạnh hơn về kinh tế, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã bày tỏ hy vọng về một nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ cũng như Israel đồng thời khẳng định ông không quan tâm liệu nước Cộng hòa Hồi giáo này có trở thành một nền dân chủ hay không.

Tổng thống Trump nói với đài CNN của Mỹ rằng ban lãnh đạo của Iran đã bị “vô hiệu hoá quyền lực” và ông đang tìm kiếm một lãnh đạo mới cho nước này – người sẽ đối xử tốt với Mỹ và Israel, ngay cả khi đó là một lãnh đạo tôn giáo và Iran không phải là một nhà nước dân chủ.

“Iran không còn là đất nước như cách đây một tuần nữa. Một tuần trước họ còn rất mạnh, còn bây giờ họ thực sự đã bị tước bỏ sức mạnh”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn nhưng đề cập nhiều vấn đề với CNN.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự tự tin rằng việc lựa chọn một lãnh đạo mới cho Iran sẽ rất dễ dàng và ông nói rằng mình cần phải tham gia vào quá trình đó, đồng thời so sánh nhiệm vụ này với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đầu năm nay và đưa về New York xét xử.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng chấp nhận một lãnh đạo tôn giáo ở Iran.

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” là kết cục duy nhất có thể chấp nhận được để chấm dứt giao tranh.

Ngày 6/3/2026 khi trả lời phỏng vấn đài CNN qua điện thoai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng về một nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ cũng như Israel đồng thời khẳng định ông không quan tâm liệu nước Cộng hòa Hồi giáo này có trở thành một nền dân chủ hay không
Ngày 6/3/2026 khi trả lời phỏng vấn đài CNN qua điện thoai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng về một nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ cũng như Israel đồng thời khẳng định ông không quan tâm liệu nước Cộng hòa Hồi giáo này có trở thành một nền dân chủ hay không

Khi được hỏi liệu ông có nhất thiết yêu cầu Iran phải trở thành một nhà nước dân chủ hay không, Trump trả lời: “Không. Tôi chỉ nói rằng phải có một lãnh đạo công bằng và chính trực. Làm tốt công việc của mình. Đối xử tốt với Mỹ và Israel, và với các quốc gia khác ở Trung Đông - họ đều là đối tác của chúng tôi”.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng hơn 1.000 người thiệt mạng.

Iran đã đáp trả bằng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel và các tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh, khiến sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Tổng hợp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI