Pháp phản đối mạnh mẽ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng "cấm trẻ em"

17/08/2025 - 20:29

PNO - Ngày càng nhiều khu nghỉ mát, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê ở nhiều nước trên thế giới cấm trẻ em vì sợ làm phiền. Tại Pháp, nhiều nhà hoạt động đã đấu tranh chống lại tình trạng này.

Theo người cho rằng trẻ em nên được rẻ em luôn cần có những vị trí xứng đáng trong xã hội, bao gồm cả quyền được ồn ào.
Nhiều người Pháp cho rằng trẻ em luôn cần có những vị trí xứng đáng trong xã hội, bao gồm cả "quyền được ồn ào".

Các khu nghỉ dưỡng và khách sạn không dành cho trẻ em - thường được quảng cáo với hình ảnh người lớn thư giãn trên ghế tắm nắng không bị quấy rầy bởi tiếng la hét, đùa giỡn, chạy nhảy, khóc la... của trẻ em. Những khách sạn như vậy ngày càng nhiều hơn trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Các nước Mexico, Mỹ, Thái Lan, Hy Lạp, Anh... và nhất là Hàn Quốc đã chứng kiến sự gia tăng các quán cà phê và nhà hàng không có trẻ em.

Tại Pháp, dù những khu vực cấm trẻ em tương đối ít so với nhiều quốc gia khác nhưng nhiều chính trị gia đã kêu gọi chính phủ cần loại bỏ tất cả những nơi này. Theo nhiều bậc phụ huynh, chuyên gia và chính trị gia Pháp thì những nơi chỉ dành cho người lớn là phân biệt đối xử. Điều này có nguy cơ tạo ra một xã hội không khoan dung với trẻ em.

Thượng nghị sĩ Xã hội, cựu bộ trưởng gia đình Pháp Laurence Rossignol cho rằng, việc loại trừ trẻ em là vô nhân đạo. Trẻ em luôn cần có những vị trí xứng đáng trong xã hội, bao gồm cả "quyền được ồn ào".

"Chúng ta không thể tổ chức xã hội bằng cách tách trẻ em ra khỏi chúng ta giống như cách một số cơ sở không nhận thú cưng. Trẻ em không phải là vật nuôi rắc rối" - bà nói.

Tháng trước, bà Sarah El Haïry - Cao ủy về trẻ em - đã cảnh báo rằng các khu nghỉ dưỡng chỉ dành cho người lớn "không phải là văn hóa Pháp và không phải tiêu chuẩn của đất nước".

El Haïry kêu gọi các bậc cha mẹ Pháp bỏ phiếu cho các địa điểm thân thiện với trẻ em yêu thích của họ như một cách để "đưa trẻ em trở lại không gian công cộng", đứng lên chống lại những nơi chỉ dành cho người lớn. "Không đời nào chúng ta có thể để cho trẻ em không được chào đón ở nhà hàng, quán cà phê hay khu nghỉ dưỡng...", bà nói.

Tuy nhiên, Vincent Lagarde - phó giáo sư về kinh kế và kinh doanh tại Đại học Limoges, người nghiên cứu mô hình kinh doanh của các khu nghỉ dưỡng không có trẻ em - cho biết: lý do hàng đầu khiến khách du lịch chọn những dịch vụ này không phải vì họ ghét trẻ em, mà vì họ cần nghỉ ngơi.

"Có một loại kiệt sức về thể chất và tinh thần trong xã hội mà nhiều người gặp phải. Họ cần được thoát khỏi gánh nặng nghề nghiệp và gia đình. Nghiên cứu của tôi cho thấy, khoảng 30-50% những người chọn dịch vụ này là những bậc cha mẹ kiệt sức, cần nghỉ ngơi. Họ không phải không thích trẻ em mà là những người cần một chút thời gian mà không có chúng" - Lagarde nói.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI