Pháp lên án tình trạng bạo lực tình dục trong ngành công nghiệp phim ảnh, văn hóa

09/04/2025 - 09:28

PNO - Cuộc điều tra của quốc hội Pháp về bạo lực tình dục đã lên án tình trạng được họ gọi là nạn lạm dụng "mang tính hệ thống" trong ngành giải trí của nước này.

Một báo cáo đưa ra sau một loạt các vụ tấn công tình dục nghiêm trọng, khuyến nghị Pháp cần có những quy định để bảo vệ những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Bản báo cáo gây chấn động với nhiều thông tin chi tiết được công bố cho giới truyền thông Pháp trước khi trình lên quốc hội vào hôm nay (9/4), kêu gọi cải tổ toàn diện về cơ chế tài trợ và quy định nhằm bảo vệ các diễn viên dễ bị tổn thương và trẻ vị thành niên tại phim trường.

Diễn viên Judith Godrèche
Diễn viên Judith Godrèche

Theo kết luận của nghị sĩ Sandrine Rousseau, người đứng đầu cuộc điều tra: "Khu vực văn hóa đang tồn tại tình trạng bạo lực đạo đức, bạo lực giới và bạo lực tình dục một cách có hệ thống, phổ biến và dai dẳng”.

Một số ngôi sao lớn của Pháp, trong đó có Juliette Binoche, Jean Dujardin và Pierre Niney, đã đồng ý làm chứng. Cuộc điều tra được tiến hành vào tháng 10/2024 sau tố cáo của nữ diễn viên người Pháp Judith Godrèche. Cô đã cáo buộc các đạo diễn kỳ cựu Jacques Doillon và Benoît Jacquot cưỡng hiếp cô khi cô mới 15 tuổi và chỉ trích sự bất lực của ngành công nghiệp điện ảnh trước tình trạng lạm dụng có hệ thống.

Những phát hiện này theo sau phiên tòa xét xử vụ tấn công tình dục tuần trước của ngôi sao người Pháp Gerard Depardieu (Green Card, Cyrano de Bergerac), vụ án gây chú ý nhất trong làn sóng cáo buộc #MeToo gần đây đã làm rung chuyển các thể chế văn hóa của đất nước. Depardieu bị cáo buộc tấn công tình dục 2 phụ nữ trên phim trường năm 2021, nhưng ông phủ nhận. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 13/5.

Báo cáo của quốc hội đưa ra 86 khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn những người dễ bị tổn thương, bao gồm yêu cầu tất cả các buổi tuyển diễn viên phải diễn ra "tại những địa điểm chuyên nghiệp trong giờ hành chính", với sự có mặt của ít nhất 2 người lớn, yêu cầu phải có người điều phối cảnh thân mật cho các cảnh quan hệ tình dục và lệnh cấm hoàn toàn việc khiêu khích tình dục đối với trẻ vị thành niên trong các buổi chụp hình điện ảnh và thời trang.

Các khuyến nghị khác bao gồm việc thay đổi hợp đồng diễn viên để yêu cầu “các điều khoản cụ thể và chi tiết” liên quan đến việc quay phim hoặc dàn dựng các cảnh thân mật, nhằm đảm bảo sự đồng thuận có hiểu biết và bảo vệ quyền lợi của diễn viên. Ngoài ra, diễn viên cũng sẽ được trao quyền pháp lý để xem và phê duyệt bất kỳ cảnh quay chỉnh sửa nào có hiển thị các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Nếu xảy ra tranh chấp, Hội đồng Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) sẽ tham gia quá trình hoà giải. Báo cáo cũng đề xuất sửa đổi luật pháp để kéo dài thời hiệu truy tố đối với người trưởng thành từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Phiên tòa xét xử Gérard Depardieu chỉ là vụ việc mới nhất trong hàng loạt bê bối và thách thức pháp lý liên quan đến phong trào #MeToo đã làm rung chuyển làng điện ảnh Pháp trong vài năm qua, dẫn đến một làn sóng thay đổi mạnh mẽ, mà với nhiều người trong ngành, đó là điều lẽ ra phải đến từ lâu.

Tuấn Huy (theo Hollywoodreporter)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI