Ông Trump tố Tổng thống Obama 'giả tạo', khăng khăng cho rằng bầu cử Mỹ 'gian lận'

26/10/2016 - 11:24

PNO - Donald Trump kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình về bầu cử Tổng thống Mỹ "gian lận", nhấn mạnh những cảnh báo của ông về gian lận bầu cử ở các thành phố lớn và lên tiếng “nhạo báng” Tổng thống Barack Obama.

Ông Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh trên đường phố ở trung tâm Florida, mô tả lại một clip phát biểu với truyền hình của Tổng thống Obama trong thời gian ông tham gia năm 2008 với những lời chỉ trích mỉa mai. Bên cạnh đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa không ngừng than vãn cuộc bầu cử Mỹ gian lận.

“Các bạn có nhớ những gì tôi đã nói, rằng cuộc bầu cử này là lừa đảo? Đúng thế. Mọi người đều biết. Hãy kiểm tra tại Philadelphia, Chicago,.. sẽ rõ", ông Trump nói. "Và ông (Obama) cũng đã từng cho rằng: "Đây là một mối đe dọa cho hệ thống của chúng tôi. Đây là một mối đe dọa kinh khủng"" - ứng cử viên đảng Cộng hòa nhắc lại lời của ông Obama.

Ong Trump to Tong thong Obama 'gia tao', khang khang cho rang bau cu My 'gian lan'
Ông Trump tố Tổng thống Obama 'giả tạo', khăng khăng cho rằng bầu cử Mỹ 'gian lận'

Ông Trump sau đó đã cố gắng bắt chước, nhắc lại những lời nói trước đây của Tổng thống Obama một cách mỉa mai, và không ngần ngại khẳng định: "Ông ấy là một con người giả tạo. Thật là một tay lừa đảo. Thật là một nhóm người giả tạo”.

"Chúng tôi có một vị tổng thống mà tất cả những gì ông ta muốn làm là chiến dịch vận động tranh cử, còn vợ của ông ta, tất cả những gì bà ấy muốn làm cũng là những cuộc vận động như thế", ông Trump khéo mỉa mai Tổng thống Obama vào thứ sáu tuần trước ở Bắc Carolina sau những chỉ trích của ông Obama và vợ về ứng cử viên đảng Cộng hòa và những chiến dịch vận động tranh cử của vợ chồng Tổng thống dành cho bà Clinton.

Ong Trump to Tong thong Obama 'gia tao', khang khang cho rang bau cu My 'gian lan'
Ông Obama trong cuộc nói chuyện tại Nhà Trắng vào ngày 18/10 cũng đã từng chỉ trích Donald Trump, khuyên ông này “ngừng than vãn” về hệ thống bầu cử Mỹ và thay vào đó nên vận động cho chiến dịch tranh cử của mình.


Trước đó, khi được hỏi sẽ đưa ra ý kiến gì để “trấn an” người dân về những gì bị cho là “gian lận” về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Obama chưa có một phát ngôn chính thức nào ngoài những phát ngôn chưa rõ ràng rằng: “Tôi tới từ Chicago, nên tôi muốn trung thực mà nói rằng, như các bạn biết đấy, bất cứ ai nắm giữ quyền lực đều có xu hướng cố gắng khiến mọi thứ theo ý của họ".

Ông Obama trong cuộc nói chuyện tại Nhà Trắng vào ngày 18/10 cũng đã từng chỉ trích Donald Trump, khuyên ông này “ngừng than vãn” về hệ thống bầu cử Mỹ và thay vào đó nên vận động cho chiến dịch tranh cử của mình. 

Ngọc Quỳnh (Theo Sputnik News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI