NXB Kim Đồng ký kết bản quyền với 9 nhà văn viết cho thiếu nhi

09/04/2015 - 10:30

PNO - PN - Hướng tới Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày đọc Sách và Bản quyền thế giới (23/4), NXB Kim Đồng đã tiến hành ký kết bản quyền với 9 nhà văn viết cho thiếu nhi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là nhà văn Hoàng Thái Anh với tác phẩm Tờ giấy thấm (văn xuôi, 1961); Những cô tiên áo nâu (văn xuôi, 1963); Rôbinxơn Cruxô (dịch, 1961); Văn Hồng với tác phẩm Từ mục đồng đến Kim Đồng (2002), Mai kia đi hết con đường (2007) Nửa thế kỉ một con đường (2012); Nguyễn Quỳnh với tiểu thuyết Các Rừng đêm, Chuyện làng tôi, Người đi săn và con Sói Lửa, Con Báo Vàng; Lê Vân với tác phẩm Sát Thát (Truyện tranh, Giải Bạc Triển lãm sách quốc tế tại Đức năm 1971); Vũ Ngọc Bình với tác phẩm Mười nàng tiên (Thơ, 1962); Chiếc gương có phép (Thơ, 1981); Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn (tác phẩm dịch), Chiếc hài cườm pha lê (tác phẩm dịch), Tôi đã nên người (tác phẩm dịch);

NXB Kim Dong ky ket  ban quyen voi 9 nha van viet cho thieu nhi

Viết Linh với tác phẩm Huyền Trân Công chúa (2006), Gánh xiếc lớp tôi (1986), Nhà bác học Lu-y Pa-xtơ; Định Hải với tác phẩm Nắng xuân trên rẻo cao (Truyện thơ, 1967), Chồng nụ, chồng hoa (Thơ, 1971), Bài ca Trái Đất (Thơ, 1984); Trần Thiên Hương với tác phẩm Bông hoa móng rồng (Tập truyện, 1983); Người đi vào hang sói (Truyện ký, 1985), Cỏ may ngày xưa (Tập truyện, 1994), Vầng trăng của bà (Tập truyện, 2008); Lê Phương Liên với tác phẩm Những tia nắng đầu tiênKhi mùa xuân đến.

Với hơn 200 tác phẩm dành cho thiếu nhi thuộc nhiều thể loại: từ sáng tác thơ, văn, dịch, biên soạn đến nghiên cứu văn học, đó là thành quả đóng góp của các tác giả này dành cho thiếu nhi nói riêng và văn học Việt Nam nói chung.

Giám đốc NXB Kim Đồng, họa sĩ Phạm Quang Vinh khẳng định: “Các tác giả này đã cống hiến trọn đời để viết cho các em. Những tác phẩm của họ đã, đang và sẽ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhiều thế hệ thiếu nhi. Ký kết bản quyền là một hành động thiết thực tôn vinh các tác giả và tác phẩm của NXB Kim Đồng”.

Nhà thơ Định Hải, tác giả tập thơ thiếu nhi “Bài ca Trái Đất”, thay mặt các tác giả chia sẻ: “Đây là việc làm không chỉ vì những người đi trước, mà còn vì các thế hệ tương lai của đất nước”.


G.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI