Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, Bình Định khiến 2 người chết, 1 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập

30/11/2021 - 22:14

PNO - Nhiều ngày qua, mưa lớn khiến hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định bị ngập nặng, 2 người chết, 1 người mất tích hàng ngàn nhà dân bị ngập, sạt lở nhiều nơi.

Tính đến 17g ngày 30/1, tại tỉnh Bình Định, 2 người chết gồm bà Đinh Thị Đ. (65 tuổi, thôn 3, xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua suối bị nước lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể. Bà Lê Thị B. (79 tuổi, thôn Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) bị hụt chân té ngã tử vong khi bước xuống giường, lúc này nước ngập trong nhà khoảng 30cm. Riêng ông Hồ Văn D. (46 tuổi, thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) bị nước cuốn trôi mất tích lúc 13g15 hôm nay. Ngoài ra còn có 2 người bị thương.

Mưa lũ khiến hơn 20 nghìn ngôi nhà ở Bình Định bị ngập
Mưa lũ khiến hơn 20 ngàn ngôi nhà ở Bình Định bị ngập

Thêm vào đó, nước lũ khiến 8 nhà dân bị sập, 23.605 nhà bị ngập nước. 55 điểm trường bị ảnh hưởng, khiến hàng chục ngàn học sinh nghỉ học.

Huyện Phù Cát có 3.119 nhà dân bị ngập tại các xã Cát Chánh, Cát Nhơn, Cát Thắng, Cát Khánh, Cát Tiến; đường giao thông xã Cát Tiến, Cát Chánh bị chia cắt.


Huyện Tuy Phước có 10.984 nhà dân; 5.562 nhà dân ở thị xã An Nhơn bị ngập. 

Hầu hết các vùng, khu vực bị ngập nước làm chia cắt cục bộ khoảng hơn 5.400 hộ dân, 37 tràn bị ngập. Thị xã Hoài Nhơn 556 nhà bị ngập nước; huyện An Lão 247 nhà; huyện Tây Sơn, 20 nhà ngập, huyện Phù Mỹ 300 nhà ngập ở xã Mỹ Chánh.


Huyện Hoài Ân ghi nhận 1.487 nhà và 1.205 giếng nước bị ngập. 1.330 hộ/5.000 nhân khẩu ở phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn) bị ngập. 

Quốc lộ 1A ngập từ 0,4-0,6m tại đoạn giao nhau đường Lạc Long Quân với đường Trần Quốc Hoàn, ngập đường Hùng Vương, đường Điện Biên Phủ đoạn giáp với Quốc lộ 19 mới, nước qua tràn ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ.

Mưa lũ làm sạt lở bờ biển Quảng Ngãi
Mưa lũ làm sạt lở bờ biển Quảng Ngãi

 


Nước lũ làm 1.540m kè, 17.143m kênh mương, 5.410m bờ sông, bờ suối, 26 đập bổi, đập tạm bị sạt lở, hư hỏng. 5.522m đường giao thông nông thôn bị sạt lở. 12.845m3 đất đá, 9 cống bị hư hỏng. 163 hồ chứa nước đã qua tràn, trong đó có 91 hồ đầy nước.

Mưa lũ làm nhiều vùng trũng ở Quảng Ngãi bị ngập
Mưa lũ làm nhiều vùng trũng ở Quảng Ngãi bị ngập

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, trong 6 đến 12g tới, mực nước lũ các sông dao động ở mức báo động 1- 2, có nơi trên báo động 2; riêng sông Kôn tại Bình Nghi dao động dưới báo động 3, tại Thạnh Hòa có dao động ở mức cao (trên báo động 3). Sông Hà Thanh tại Diêu trì tiếp tục lên và đạt đỉnh 6,2m trên báo động 3 là 0,7m, sau đó có dao động ở mức cao (mức trên báo động 3) và xuống chậm.

Từ ngày 28/11 đến 17g ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  đã có mưa lớn, làm 919 nhà dân bị ngập từ 0,3 đến 0,5m, trong đó ở thị xã Đức Phổ: 600 nhà, huyện Nghĩa Hành: 319

Chính quyền đã tổ chức di dời, sơ tán 354 hộ/ 1.318 khẩu. Một số người dân đã quay trở về nhà. Các phường Phổ Ninh, Phổ Vinh, Phổ Minh, xã Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) bị ngập lụt trung bình từ 0,5m đến 1m.

Các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Phước, Hành Dũng, Hành Đức, thị trấn Chợ Chùa thuộc huyện Nghĩa Hành (lưu vực Sông Vệ) bị ngập trung bình khoảng 1m. 

Hiện nước lũ đã xuống, ngập cục bộ một số điểm giao thông vùng trũng, thấp.

Lực lượng công vụ không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm
Lực lượng công vụ không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm

Tính đến 16g ngày 29/11/2021, dung tích các hồ chứa thủy lợi ở Quảng Ngãi đạt trung bình khoảng 94,8% (hồ có tràn tự do: 100%, hồ có cửa van điều tiết: 93,8%).

Mưa lũ đã làm cho nhiều địa phương ở Quảng Ngãi xảy ra sạt lở núi, sạt lở bờ biển. Tại cụm xã Long Môn (huyện Minh Long) tiếp tục sạt lở ảnh hưởng đến 24 hộ dân và 2 trường học.

Thông tin thiệt hại do mưa lũ vẫn được các địa phương tiếp tục thống kê.

Thanh Vạn 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI