Nữ sinh Ấn Độ lập kỷ lục thế giới mới về trượt patin bịt mắt

16/11/2019 - 06:53

PNO - Một bé gái 14 tuổi ở Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới mới khi mang giày patin, bịt mắt và trượt qua quãng đường dài 400m trong 51 giây.

Ojal Nalavade hiện là học sinh lớp 7 của Trường JDS ở thành phố Hubballi, thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. 

Nu sinh An Do lap ky luc the gioi moi ve truot patin bit mat
Kỷ lục gia nhí Ojal Nalavade. Ảnh: The New Indian Express

Theo hãng tin UPI, Nalavade đã được trao chứng nhận Guinness sau khi các quan chức xác nhận thành tích ngày 14/11 của cô bé là hành trình nhanh nhất đạt được khi trượt patin trong tình trạng bịt mắt đối với nữ. 

Nalavade đã được tổ chức Guinness đặt mục tiêu 60 giây nhưng cô bé đã chạm mốc 51 giây trong lần thử thứ ba, cũng là lần cuối cùng.

Tân kỷ lục gia Guinness “nhí”, vốn cũng nắm giữ các danh hiệu trong Sách kỷ lục châu Á và Sách kỷ lục Ấn Độ, đã tỏ lời cảm ơn gia đình và huấn luyện viên Akshay Suryawanshi sau nỗ lực thành công “trên cả mong đợi” của mình.

Ông Suryawanshi cho biết Nalavade đã nỗ lực dậy sớm tập luyện trong nhiều ngày. “Trượt băng nhanh khi bịt mắt là rất hiếm. Cô bé đã đạt được thành tích bằng quyết tâm và nỗ lực chăm chỉ”, ông nói với tờ The New Indian Express.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI