Hợp tác 'ba nhà', phát triển lĩnh vực thiết bị bay không người lái

03/04/2026 - 10:08

PNO - Đại học Quốc gia TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên với Công ty Cổ phần Real-Time Robotics.

Lãnh đạo ĐHQG-HCM và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của hai bên - Ảnh: VNUHCM
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của hai bên - Ảnh: VNUHCM

Thỏa thuận hợp tác được xem là bước đi cụ thể hóa chiến lược gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nội dung nổi bật là việc xây dựng Khu liên hợp công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Tây Ninh.

Theo nội dung ký kết, ba bên sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ UAV, đồng thời xây dựng hệ sinh thái UAV gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực UAV, cho phép thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới trong điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định.

Các bên cũng thống nhất xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch và cấp chứng chỉ điều khiển UAV, góp phần chuẩn hóa nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của ngành công nghệ này. Việc đào tạo không chỉ dừng ở kỹ năng vận hành mà còn mở rộng sang nghiên cứu, thiết kế, ứng dụng và quản lý hệ thống UAV.

Mô hình hợp tác ba bên giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp được kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng về nguồn lực và năng lực triển khai.

Trong đó, tỉnh Tây Ninh giữ vai trò định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai. Đại học Quốc gia TPHCM đóng vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, xây dựng đề án và huy động nguồn lực khoa học - công nghệ. Doanh nghiệp đảm nhiệm phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng thực tiễn.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 còn hướng đến việc gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của địa phương thông qua cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học - công nghệ.

Việc lựa chọn UAV làm một trong những trọng tâm cho thấy định hướng rõ ràng của tỉnh Tây Ninh trong việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI