Nữ du khách Trung Quốc trả giá đắt vì cơn giận lúc nửa đêm

11/11/2025 - 06:38

PNO - Một phụ nữ trung Quốc đã phải trả giá đắt gấp 280 lần giá đặt phòng ban đầu, sau hành động phá hoại vì khách sạn không chấp nhận yêu cầu hủy đặt phòng của cô.

Nữ du khách Trung Quốc phải trả gấp 280 giá phòng cho hành vi phá hoại tài sản của mình - Ảnh: Straitstimes
Nữ du khách Trung Quốc phải trả gấp 280 lần giá phòng cho hành vi phá hoại tài sản của mình - Ảnh: Straitstimes

Tờ South China Morning Post đưa tin, người phụ nữ này phải bồi thường 30.000 nhân dân tệ (khoảng 111 triệu đồng), cho tất cả những thiệt hại mà cô gây ra cho một căn phòng mà cô chỉ phải trả 108 nhân dân tệ (khoảng 399 ngàn đồng) một đêm.

Vị khách, không được tiết lộ danh tính, đã đặt phòng tại một khách sạn bình dân ở đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc để nghỉ lại một đêm.

Cô nhận phòng muộn vào ngày 28/10 nhưng sau đó muốn hủy đặt phòng và yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền, với lý do "thay đổi kế hoạch".

Khách sạn từ chối yêu cầu, giải thích rằng không được phép hủy phòng sau khi đã nhận phòng; người phụ nữ khăng khăng rằng căn phòng tồi tàn và cách âm kém.

Người quản lý khách sạn cho biết nhân viên đã đề nghị nâng cấp phòng miễn phí cho cô, nhưng cô từ chối.

Sau đó, cô đã liên hệ với cảnh sát và đường dây nóng của chính quyền địa phương để khiếu nại. Trong lúc chờ cảnh sát đến, người phụ nữ đã mở vòi nước ở bồn rửa mặt và vòi hoa sen trong phòng tắm, khiến nước tràn vào phòng.

Khách sạn cho biết, cô còn ném cả chăn ga gối đệm vào khu vực tắm vòi sen và đổ sữa tắm lên đó.

Nhân viên chỉ phát hiện ra thiệt hại khi nước bắt đầu rò rỉ từ phòng cô ở tầng hai xuống sảnh bên dưới.

Các vòi nước được cho là đã hoạt động từ khoảng 2 giờ sáng cho đến khi mặt trời mọc, gây hư hại nghiêm trọng cho tường và sàn nhà. Khách sạn ước tính chi phí sửa chữa khoảng 20.000 nhân dân tệ.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi của mình và đồng ý bồi thường gần 30.000 nhân dân tệ.

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi cố ý phá hoại tài sản cá nhân có thể bị phạt tiền hoặc giam giữ, và thiệt hại vượt quá 5.000 nhân dân tệ có thể dẫn đến truy tố hình sự.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI